Vĩnh Phúc có học sinh dự thi Olympic Tin học quốc tế

GD&TĐ - Em Nguyễn Trung Hải (Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc) là 1 trong 15 học sinh đại diện cho Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương 2025.

Em Nguyễn Trung Hải và giáo viên hướng dẫn.
Em Nguyễn Trung Hải và giáo viên hướng dẫn.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, kết quả chấm thi chọn Đội tuyển Olympic Tin học tham dự kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2025, em Nguyễn Trung Hải, học sinh lớp 12A3 chuyên Tin, trường Chuyên Vĩnh Phúc đã xuất sắc là một trong 15 thành viên của đội tuyển.

Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025 được Bộ GD&ĐT tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, từ 25-27/3 tại Hà Nội.

Môn Tin học có tổng số 36 thí sinh được triệu tập, dự thi.

Chung cuộc 15 thí sinh điểm cao nhất sẽ đại diện cho Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương 2025, được tổ chức các ngày 17-18/5 tại Uzbekistan.

Được biết, Nguyễn Trung Hải là thủ khoa đầu vào lớp 10 của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Năm học lớp 11, em giành giải Nhì Học sinh giỏi quốc gia môn Tin học, là một trong hai học sinh đội tuyển Tin học của Vĩnh Phúc được tham gia thi Vòng 2.

Năm học lớp 12, Hải đoạt giải Nhất trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia và tiếp tục được tham gia thi Vòng 2.

Lần này, Hải đã xuất sắc lọt vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương 2025.

Ngoài Nguyễn Trung Hải, Vĩnh Phúc còn 12 thí sinh khác dự thi Vòng 2 các môn Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học.

Trong đó môn Toán đã thi trong hai ngày 25-26/3.

Các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học kết thúc bài thi trong ngày 27/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngày hè của em Phạm Gia Nghĩa ý nghĩa hơn khi có không gian đọc sách và vui chơi.

Giấc mơ tri thức từ lòng dân

GD&TĐ - Chỉ sau hai tuần phát động, “Tủ sách cơ sở và Thư viện Hy vọng” tại xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đã biến từ một ý tưởng nhỏ thành không gian đọc sách khang trang, hiện đại.

Châu Âu tự phản bội chính mình

Châu Âu tự phản bội chính mình

GD&TĐ - Thái độ của người dân châu Âu đối với ông Donald Trump đã dẫn đến những lời tâng bốc và mong muốn làm hài lòng nhà lãnh đạo Mỹ.

Mẫu xương khảo cổ được khai quật tại Động Xá (Hưng Yên).

Giải mã gen người cổ 2.000 năm tuổi

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xây dựng bộ dữ liệu di truyền người cổ đầu tiên tại Động Xá (Hưng Yên), đây là minh chứng khoa học rõ ràng về tiến trình lịch sử và sự giao lưu nguồn gen trong khu vực Đông Nam Á.