Vĩnh Phúc: Bắt thành công đối tượng giết người sau mâu thuẫn rồi bỏ trốn

GD&TĐ - Ngày 5/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị này đã bắt giữ thành công đối tượng Lý Văn Thành (SN 1977, trú tại thôn Dân Chủ, xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc).

Lý Văn Thành là đối tượng giết người sau mâu thuẫn cá nhân rồi bỏ trốn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm vào sáng cùng ngày 5/3.

Trước đó, vào khoảng 19h15’ tối 3/3, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Lý Văn Thành đã dùng dao đâm anh Đ.V.H. trú tại thôn Chiến Thắng (xã Phương Khoan) khiến anh H. tử vong.

Sau đó nghi phạm Lý Văn Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, lãnh đạo xã đã chỉ đạo lực lượng công an xuống hiện trường tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ. Ngay trong đêm, lực lượng công an xã đã phát đi thông báo khẩn truy tìm nghi phạm này.

Đến ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thành về tội Giết người quy định tại Điều 123 - Bộ luật hình sự.

Đối tượng Lý Văn Thành bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Đối tượng Lý Văn Thành bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Do Thành bỏ trốn nên ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thành để tập trung lực lượng truy bắt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công an huyện Sông Lô, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên khẩn trương truy bắt đối tượng Thành.

Kết quả, sau 36 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã bắt được Thành tại xã Mường Pồn (TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên) khi Thành đang trên đường trốn sang nước Lào.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Lệnh tạm giam đối với Lý Văn Thành để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng cho hay, đối tượng Lý Văn Thành vừa thụ án 12 năm tù vì liên quan đến ma túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ