Vĩnh Phúc: Án mạng vì mâu thuẫn khi kích giun

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can về tội giết người.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quá trình các đối tượng kích giun tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội. Sau đó, Hoàng Văn Khu, Trương Văn Hòa, Đặng Văn Nhu, Lê Văn Hưởng, Lê Văn Mạnh và một số đối tượng khác đều ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã lên kế hoạch phục kích những người từ xã Minh Châu sang xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch bán giun để trả thù.

Để thực hiện ý đồ trên, các đối tượng đã chuẩn bị hung khí là dao câu liêm, gậy sắn, gậy xoan, gậy tre và chọn địa điểm mai phục tại thôn Tân Lập, xã Đồng Ích.

Khoảng 5h ngày 21/11, anh Nguyễn Tài Hòa và anh Nguyễn Danh Hào, đều ở xã Minh Châu (Ba Vì-Hà Nội) đi đến khu vực trên thì bị Khu, Hưởng, Hòa, Mạnh và Nhu cùng một số đối tượng khác chặn đường rồi dùng hung khí đã chuẩn bị sẵn đuổi đánh.

Anh Hào bị thương, còn anh Hòa bị Khu, Mạnh, Hòa, Hưởng và Nhu dùng chân tay, gậy đấm, đá, vụt vào đầu, Khu dùng dao câu liêm dài khoảng 50cm có một lưỡi sắc, nhọn chém 1 phát vào đầu làm anh Hòa bị thương và tử vong sau đó.

Hiện, vụ án tiếp tục được điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ