Vĩnh Long bắt 2 ghe khai thác cát trái phép trong đêm

GD&TĐ - Công an Vĩnh Long cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 ghe khai thác cát trái phép trong đêm trên tuyến sông Cổ Chiên.

Vĩnh Long bắt 2 ghe khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên.
Vĩnh Long bắt 2 ghe khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên.

Rạng sáng 3/3, Tổ Đảm bảo An ninh trật tự phòng, chống tội phạm trên sông Cổ Chiên thuộc Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long tuần tra trên tuyến sông Cổ Chiên.

Đến đoạn thuộc thuỷ phận ấp Định Thới A, xã An Phước, lực lượng chức năng phát hiện một phương tiện ghe gỗ không biển kiểm soát do ông Nguyễn Huệ Chí (sinh năm 1991, ngụ ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển đang bơm hút cát trái phép với khối lượng 15,4 m3.

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện một phương tiện ghe gỗ không biển kiểm soát do ông Lê Văn Cưng (sinh năm 1977, ngu ấp Thuỷ Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít) điều khiển chở ông Trần Minh Châu Em (sinh năm 1975, ngụ ấp 3, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đang thực hiện hành vi khai thác khoáng sản với khối lượng gần 14,56m3.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản 2 phương tiện nói trên để làm căn cứ xử lý theo pháp luật.

Theo công an huyện Mang Thít, từ ngày 1/1 đến ngày 26/2, Công an huyện Mang Thít phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tuần tra kiểm soát phát hiện 14 vụ.

Trong đó có 4 vụ với 10 đối tượng có hành vi khaii thác cát sông trái phép và 10 vụ với 16 đối tượng vận chuyển cát sông không không có nguồn gốc hợp pháp. Qua đó, tạm giữ 3 sà lan, 2 ghe sắt, 9 ghe cây…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều bạn trẻ hiện nay được bố mẹ ủng hộ theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Để trẻ 'tỏa sáng' theo cách riêng

GD&TĐ - Chọn nghề chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt khi giữa cha mẹ và con cái tồn tại những khoảng cách trong tư duy và kỳ vọng.

Các nhà khoa học trong đợt thu mẫu thực địa.

Giải mã nguy cơ kháng kháng sinh

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định khả năng kháng thuốc của nhiều loài vi khuẩn phổ biến như Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aromonas spp. và Vibrio spp… ở vùng biển Nha Trang.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Gia Hưng

Học sai ngành, đừng sợ!

GD&TĐ - Niềm vui trúng tuyển đại học thường đi kèm với nỗi lo: Liệu con có chọn đúng ngành, đúng nghề?