Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 16/12, Bộ GD&ĐT tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao Bằng khen của Bộ trưởng, cho 5 học sinh.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao Bằng khen của Bộ trưởng, cho 5 học sinh.

Dự Chương trình có: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh; ông Vũ Gia Dân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn; bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch TW Hội khuyến học Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt và tuyên dương.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt và tuyên dương.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ; ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An; ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang; bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh; ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh hoá; bà Nguyễn Thị Nhung Quyên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Ông Lê Xuân Sơn, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam; ông Lê Đình Lực, Giám đốc Trung tâm Tiếng Anh DOL IELTS Đình Lực.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh gặp gỡ các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh gặp gỡ các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tham dự Chương trình còn có đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo các trường THPT, các nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn báo chí.

Đặc biệt là sự hiện diện của đại diện các tập thể, các thầy cô giáo và học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Năm 2023, 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam (36 lượt học sinh) tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế đã giành kết quả xuất sắc. Tất cả thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải gồm: 8 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen.

Các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi liên tục nhiều năm qua và thường trong tốp 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất. Nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm số cao nhất.

Năm 2023, Hội thi ISEF 2023 có tên là “REGENERON ISEF 2023”. Từ 14/5/2023 đến 19/5/2023, Hội thi được tổ chức trực tiếp tại Dallas (Hoa Kỳ), có 61 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam có 7 dự án tham dự REGENERON ISEF 2023.

Đoàn Việt Nam có 1 dự án đoạt giải chính thức của Hội thi và 1 dự án đoạt giải đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng với giá trị giải thưởng 2000$.

Cụ thể, dự án “Tác dụng dược lý trên thần kinh trung ương của tinh dầu quả và lá màng tang dựa trên mạng dược lý” của Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn Bình Giang, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đoạt giải Ba lĩnh vực Sinh học Điện toán và Tin Sinh học tại ISEF 2023.

Dự án nhận giải đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng là dự án “Mô hình robot bốn chân hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người trong vùng bị sạt lở” của Lê Minh Đức và Lê Nguyễn Trung Kiên, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM.

Kết quả Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo; sự quan tâm, chăm lo và động viên, khích lệ kịp thời của bậc phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể đối với các học sinh trong suốt quá trình học tập.

Đây cũng là kết quả từ sự đổi mới của ngành giáo dục trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Niềm vui của các em học sinh và người thân tham dự buổi gặp mặt.Niềm vui của các em học sinh và người thân tham dự buổi gặp mặt.Niềm vui của các em học sinh và người thân tham dự buổi gặp mặt.Niềm vui của các em học sinh và người thân tham dự buổi gặp mặt.
Niềm vui của các em học sinh và người thân tham dự buổi gặp mặt.

Trước đó, chiều ngày 15/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt, tuyên dương đoàn học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023. Sáng ngày 16/12, Bộ GD&ĐT tổ chức cho đoàn học sinh tham dự lễ báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Học sinh Việt Nam tiếp nối thành tích ấn tượng tại các kỳ thi Olympic và KHKT quốc tế

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT).

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT).

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) báo cáo kết quả công tác tổ chức dự thi Olympic quốc tế năm 2023:

Việt Nam có 7 đoàn học sinh tham dự với 36 lượt học sinh tham gia gồm: 1 đoàn Tin học tham dự Olympic khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, 1 đoàn Vật lí tham dự Olympic khu vực Châu Á và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế là Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học.

Các đoàn học sinh Việt Nam đã mang về cho nước nhà thành tích xuất sắc, tất cả các thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải (8HCV, 12 HCB, 12 HCĐ và 4 Bằng khen). Các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi liên tục nằm trong tốp 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất; nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm số cao nhất.

Cụ thể:

1. Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương: Đội tuyển Việt Nam có 6 thí sinh tham gia xếp giải đều đoạt huy chương gồm 4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

2. Olympic Vật lý Châu Á: Cả 8 học sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm 4 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen.

3. Olympic Toán học quốc tế: Cả 6 thí sinh dự thi đều đoạt giải với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 6/112 quốc gia.

4. Olympic Vật lý Quốc tế: Cả 5 thí sinh dự thi đều đoạt giải với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Theo cách xếp hạng huy chương, đoàn Việt Nam nằm trong tốp đầu.

5. Olympic Hóa học quốc tế: Với 3 học sinh đoạt Huy chương Vàng và 1 Huy chương bạc. Đoàn Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn xét về số lượng Huy chương Vàng, trong đó 2 học sinh nằm trong tốp 10 thí sinh có điểm cao nhất.

6. Olympic Sinh học quốc tế: Cả 3/3 thí sinh dự thi đều đoạt giải với 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

7. Olympic Tin học Quốc tế: Cả 4 thí sinh đều đoạt giải, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

8. Cuộc thi Khoa học và Kỹ thuật quốc tế: Đoàn Việt Nam có 1 dự án đoạt giải chính thức của Hội thi và 1 dự án đoạt giải đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng với giá trị giải thưởng 2000$.

Ông Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh, kết quả Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 đã khẳng định những chính sách đúng đắn, chiến lược phát triển giáo dục phù hợp của Bộ GDĐT.

Cùng với đó là sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo; sự quan tâm, chăm lo và động viên, khích lệ kịp thời của bậc phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể đối với các học sinh trong suốt quá trình học tập.

Đây cũng là kết quả sự đổi mới của ngành giáo dục trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

report

5 học sinh được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Nhằm vinh danh, biểu dương những thành tích mà các em học sinh đạt được trong các kỳ thi Olympic và KHKT quốc tế năm 2023; ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các thầy, cô giáo, nhà trường trong việc bồi dưỡng các đội tuyển, tham gia tổ chức thi Olympic quốc tế năm 2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký các quyết định tặng Bằng khen cho các cá nhân và tập thể.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Hạnh đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng về tặng Bằng khen cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích tại các kỳ thi Olympic quốc tế.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 5 học sinh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 5 học sinh.

Thay mặt Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng, cho 5 học sinh:

1. Thân Thế Công – Học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Bắc Giang, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang: Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á

2. Lê Ngọc Bảo Anh – Học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Sở GD&ĐT Tp Đà Nẵng: Huy chương Đồng Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương.

3. Trần Vinh Khánh – Học sinh lớp 12, Trường THPT Thị xã Quảng Trị, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị: Huy chương Đồng Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương.

4. Nguyễn Minh Tài Lộc – Học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế: Giải Khuyến khích Olympic Vật lý Châu Á.

5. Vũ Ngô Hoàng Dương – Học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội: Giải Khuyến khích Olympic Vật lý Châu Á, không có điều kiện tham dự, Ban tổ chức sẽ gửi đến sau.

report

37 thầy cô giáo nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 37 thầy giáo, cô giáo có thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi:

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 37 thầy giáo, cô giáo có thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 37 thầy giáo, cô giáo có thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi.

1. TS Trần Thế Ngà, Giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2. TS Trương Minh Lương, Giảng viên chính Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3. PGS.TS Ngô Ngọc Hoa, Phó Trưởng khoa, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4. TS Đường Khánh Linh, Giảng viên chính Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5. ThS Trương Trọng Khánh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

6. PGS.TS Đặng Đức Vượng, Phó Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội

7. TS Nguyễn Ngọc Tuấn, Giảng viên Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội

8. TS Nguyễn Bảo Trung, Trưởng Bộ môn chuyên Vật lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

9. ThS Nguyễn Ngọc Duy, Tổ phó chuyên môn Tổ Toán, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

10. ThS Đỗ Thị Thanh Huyền, Trưởng Bộ môn chuyên Sinh học, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

11. ThS Phạm Thị Hoa Mai, Phó Trưởng Bộ môn chuyên Tin học, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

12. TS Phạm Văn Quốc, Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

13. TS Vi Anh Tuấn, Giảng viên Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

14. TS Nguyễn Công Toản, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

15. PGS.TS Đinh Đoàn Long, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

16. PGS.TS Trịnh Hồng Thái, Giảng viên cao cấp, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

17. PGS.TS Trần Anh Đức, Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

18. PGS.TS Trần Thị Thanh Bình, Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

19. TS Lê Bá Khánh Trình, Giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

20. TS Hà Huy Hưng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

21. Thầy Nguyễn Văn Linh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

22. Thầy Võ Quốc Bá Cẩn, Giáo viên Trường Archimedes Academy, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

23. Cô Bùi Thị Việt Chính, Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

24. PGS.TS Lê Sỹ Vinh, Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

25. ThS Lê Đôn Khuê, Chuyên viên Hội Tin học Việt Nam.

26. TS Hoàng Xuân Tùng, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

27. TS Nguyễn Thị Hồng Thái, Tổ trưởng Tổ Tin học, Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ.

28. ThS Nguyễn Văn Đóa, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang.

29. ThS Trần Thị Quỳnh Anh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.

30.ThS Phạm Đình Hiệp, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh.

31. Thầy Lê Đức Thịnh, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán - Tin, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng.

32. ThS Đào Quang Thắng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

33. ThS Trương Thị Đoan Trang, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Vật Lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế.

34. Thầy Nguyễn Hoàng Hà, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.

35. Thầy Hoàng Văn Nam, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh.

36. ThS Hồ Văn Lâm, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.

37. Thầy Đỗ Văn Nhỏ, Tổ trưởng Tổ Tin học, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng.

report

5 tập thể nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh và bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 5 tập thể.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh và bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 5 tập thể.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh và bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 5 tập thể, gồm:

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bộ môn Hóa phân tích, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bộ môn Di truyền - Hóa sinh, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bộ môn Vật lý đại cương, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

report

Các đơn vị tài trợ tặng quà học sinh

Tại Chương trình hôm nay, Quỹ Khuyến học Việt Nam tặng quà giáo viên, học sinh với tổng giá trị 142 triệu; trong đó, tặng 37 giáo viên tiêu biểu tổng giá trị quà tặng 74 triệu đồng (2triệu đồng /giáo viên), tặng quà cho học sinh tổng giá trị 68 triệu đồng.

Đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam tặng quà học sinh.

Đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam tặng quà học sinh.

Quỹ Tài năng trẻ tặng quà cho học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế 2023 với tổng trị giá quà tặng là 186 triệu đồng (10 triệu cho mỗi em đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế; 7 triệu cho mỗi em đoạt huy chương bạc Olympic quốc tế; 5 triệu cho mỗi em đoạt huy chương đồng Olympic quốc tế; 4 triệu cho mỗi em đoạt huy chương bạc Olympic Châu Á; 3 triệu cho mỗi em đoạt huy chương Đồng Olympic Châu Á; 1 triệu cho mỗi em nhận Bằng khen Olympic Châu Á; 5 triệu cho hai em đoạt giải KHKT quốc tế).

Đại diện Quỹ Tài năng trẻ tặng quà cho học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế 2023.

Đại diện Quỹ Tài năng trẻ tặng quà cho học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế 2023.

Trung tâm Tiếng Anh DOL Đình Lực tặng quà cho các em học sinh, tổng trị giá quà tặng là 300 triệu tiền mặt (10 triệu/học sinh) và học bổng tiếng Anh cho mỗi em.

Đại diện Trung tâm Tiếng Anh DOL Đình Lực tặng quà cho các em học sinh.

Đại diện Trung tâm Tiếng Anh DOL Đình Lực tặng quà cho các em học sinh.

Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã tài trợ cho công tác tổ chức Lễ Tuyên dương.

Minh Phong

report

Trao tặng Giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ

Ghi nhận những hỗ trợ, đồng hành của các đơn vị tại chương trình tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế, đại diện Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao tặng Giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao tặng Giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao tặng Giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ.

Đại diện các đơn vị nhận Giấy chứng nhận:

Bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch TW Hội khuyến học Việt Nam.

Ông Lê Xuân Sơn, Giám đốc Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Ông Lê Đình Lực - Giám đốc Trung tâm Tiếng Anh DOL IELTS Đình Lực.

Ngô Chuyên

report

Hướng đi đúng đắn trong công tác tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi

Vinh dự và tự hào được thay mặt các thầy cô tham gia bồi dưỡng, huấn luyện, dẫn các đội tuyển tham dự Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023, PGS.TS Đỗ Danh Bích – Trưởng đoàn Olympic Vật lý gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT lời cảm ơn chân thành vì luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.

PGS.TS Đỗ Danh Bích – Trưởng đoàn Olympic Vật lý.

PGS.TS Đỗ Danh Bích – Trưởng đoàn Olympic Vật lý.

Theo PGS.TS Đỗ Danh Bích, sau đại dịch Covid-19, đây là năm đầu tiên mà tất cả các đội tuyển Olympic đều tham dự trực tiếp tại nước đăng cai. “Chúng ta không chỉ tự hào về thành tích cá nhân của học sinh, mà còn tự hào về sự đại diện của các em cho quê hương Việt Nam trước bạn bè thế giới” - PGS.TS Đỗ Danh Bích chia vui.

Theo Trưởng đoàn Olympic Vật lý, thành tích xuất sắc của các đội tuyển Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc gia khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông của Việt Nam, có tác động tích cực đến hệ thống giáo dục; đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ GD&ĐT.

Kết quả này cũng là động lực để đào tạo các thế hệ học sinh xuất sắc có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước và thế giới.

“Hy vọng, thành công của các em là nguồn động viên cho các thế hệ sau, khuyến khích học sinh theo đuổi đam mê, khám phá kiến thức để góp phần xây dựng Việt Nam tươi sáng, hùng cường” - PGS.TS Đỗ Danh Bích bày tỏ.

Minh Phong

report

Giữ vững tinh thần và tâm huyết để tiếp tục phát triển bản thân

Đại diện đoàn học sinh đạt giải phát biểu, em Nguyễn An Thịnh, Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế năm 2023, bày tỏ lòng biết ơn, chân thành và sâu sắc nhất đến các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cùng các phụ huynh, thầy cô, nhà trường.

Em Nguyễn An Thịnh, Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế năm 2023.

Em Nguyễn An Thịnh, Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế năm 2023.

Theo nam sinh, thành tích Olympic và Khoa học kỹ thuật năm nay là minh chứng cho nỗ lực, cố gắng của đoàn học sinh; sự động viên, hỗ trợ từ nhà trường, bạn bè, gia đình; sự chỉ bảo, dạy dỗ của thầy cô giáo tại các trường, đội tuyển Quốc gia, đội tuyển châu Á và Quốc tế.

Trên hết, chính là sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ban ngành. Trong đó, trực tiếp là Bộ GD&ĐT và Cục Quản lý Chất lượng đã cấp kinh phí, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận với các thầy cô giáo có chuyên môn cao, có kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển.

“Em cùng các bạn thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế xin hứa sẽ luôn giữ vững tinh thần và tâm huyết với việc học để có thể tiếp tục phát triển bản thân, đạt thêm những thành tích tốt hơn cũng như đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình cho nước nhà trong tương lai”, An Thịnh khẳng định.

Tú Anh

report

Thầy cô truyền cho chúng em cảm hứng và niềm đam mê

Em Đinh Cao Sơn, học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế chia sẻ tại buổi lễ: Trong quá trình tuyển chọn và bồi dưỡng đội tuyển, chúng em đã nhận được sự chỉ dạy tận tình của các thầy cô giáo. Từ các thầy cô giảng dạy chúng em ở trường phổ thông, tới các thầy cô, chuyên gia đã bồi dưỡng chúng em trong thời gian tập huấn đội tuyển.

Các thầy cô không chỉ truyền dạy cho chúng em những kiến thức chuyên môn sâu sắc, mà còn truyền cho chúng em cảm hứng và niềm đam mê với môn học của mình, mở ra cho chúng em những chân trời kiến thức thú vị.

Sơn cũng bày tỏ lòng biết ơn đến cha mẹ, gia đình và bạn bè đã luôn hết lòng ủng hộ, đồng hành. Những lời động viên, những cuộc gọi điện thoại của cha mẹ, và những món quà giản dị từ quê gửi lên là nguồn động lực vô cùng to lớn.

Gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến toàn thể các bạn học sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic và KHKT quốc tế 2022, Sơn bày tỏ: "Trải qua quá trình ôn luyện vất vả, chúng ta đã mang theo truyền thống hiếu học của cha ông, tinh thần quyết chiến quyết thắng, niềm tự hào màu cờ sắc áo Việt Nam, và niềm đam mê khoa học để bước vào những đấu trường đầy thử thách".

Em Đinh Cao Sơn, học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế.
Em Đinh Cao Sơn, học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế.

Sơn cho rằng, tham gia sân chơi quốc tế còn là những trải nghiệm quý báu, cơ hội để học sinh được trao đổi và học tập trong một môi trường học thuật sáng tạo, cũng như học hỏi từ nền khoa học kỹ thuật của các nước bạn. Đó chính là nền tảng, lời khích lệ và nguồn động lực to lớn để học sinh Việt Nam tiếp tục phát huy, cống hiến trong tương lai.

"Em tin rằng những tấm huy chương lấp lánh hôm nay sẽ không những là nguồn động lực thúc đẩy thành tích thế hệ học sinh Việt Nam mai sau mà còn là tín hiệu cho một tương lai tươi sáng với những bước phát triển rực rỡ hơn nữa của nền khoa học kỹ thuật nước nhà"- Sơn nói.

report

Cơ hội để các đơn vị tài trợ trở thành một phần hoạt động ý nghĩa

Ông Lê Đình Lực, Giám đốc Trung tâm Tiếng Anh DOL IELTS Đình Lực - đơn vị được chọn để trao quà cho học sinh trong Chương trình - chia sẻ: Chúng tôi tin rằng với sự chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo; sự quan tâm và đổi mới sáng tạo từ các đơn vị giáo dục công và tư; cộng thêm sự nỗ lực từ chính bản thân các em là chìa khoá cho việc góp phần đưa trí tuệ Việt Nam lan toả cao và xa hơn. Tôi tự hào và xúc động khi có mặt trong sự kiện trọng đại hôm nay.

Ông Lê Đình Lực, Giám đốc Trung tâm Tiếng Anh DOL IELTS Đình Lực.

Ông Lê Đình Lực, Giám đốc Trung tâm Tiếng Anh DOL IELTS Đình Lực.

Cũng tại buổi lễ, ông Lực nhắn nhủ: "Hành trang theo đuổi sự ưu tú, tạo giá trị cho xã hội luôn cần sự kiên trì, nhiệt huyết và cả sự phát triển toàn diện về khả năng logic, kiểm soát cảm xúc và các kỹ năng xã hội khác".

Cuối cùng, ông Lực gửi lời cảm ơn đến Bộ GD&ĐT, Báo Giáo dục và Thời đại đã tạo cơ hội cho các đơn vị tài trợ trở thành một phần hoạt động ý nghĩa này, sau đó là một phần thanh xuân trong hành trình chinh phục tri thức trong nước và quốc tế của các bạn trẻ ngồi đây.

Ngô Chuyên

report

Thứ trưởng Ngô Thị Minh chúc mừng các em học sinh và thầy cô giáo

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh chúc mừng các em học sinh và thầy cô giáo.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh chúc mừng các em học sinh và thầy cô giáo.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Ngô Thị Minh chúc mừng các em học sinh và thầy cô giáo. Thứ trưởng gửi lời cám ơn các địa phương đã có sự quan tâm bồi dưỡng để các nhà trường, học sinh có được thành quả cao trong học tập. Chúc các em tiếp tục học tập tốt, tìm cho mình con đường phát triển học tập, hướng về tổ quốc thân yêu.

Cảm ơn các thầy cô đã dẫn dắt các em, ở nhiều cương vị đã giúp các em tham gia đấu trường để đạt được thành tích trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là các bậc phụ huynh đã đồng hành cùng con em mình, các nhà tài trợ đã cùng Bộ GD&ĐT động viên các em và thầy cô giáo.

Thứ trưởng cũng gửi lời cám ơn tới các báo, đài đưa tin sự kiện và mong tiếp tục đưa tin về các tấm gương tiêu biểu của các thầy cô giáo và học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ