Vinh danh 42 tập thể, cá nhân ngành Giáo dục Hoà Bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Hòa Bình vừa vinh danh 42 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Hoà Bình tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT nhân Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Lãnh đạo tỉnh Hoà Bình tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT nhân Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sở GD&ĐT tỉnh Hoà Bình vừa tổ chức Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) vào ngày 17/11. Tới dự có các ông: Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo địa phương đương nhiệm và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Diễn văn kỷ niệm do bà Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hoà Bình trình bày nhấn mạnh: 40 năm qua, đặc biệt là sau 31 năm tái lập tỉnh, sự nghiệp GD&ĐT của Hòa Bình có bước phát triển vượt bậc. Toàn ngành có 564 chi, đảng bộ với trên 11.900 đảng viên; gần 19.500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác tại 532 đơn vị, trường học. Số lượng học sinh, sinh viên hiện nay gần 238.000 em. Nhiều học sinh đã đạt giải cao qua các kỳ thi. Đây là thành tích đáng tự hào mà ngành giáo dục tỉnh đã đạt được trong suốt những năm qua.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phát huy truyền thống tốt đẹp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở Hoà Bình không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng; đóng góp nhiều thành tích quan trọng vào công tác GD&ĐT của tỉnh. Nhiều giáo viên tiêu biểu, xuất sắc đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Qua 15 lần xét tặng, Chủ tịch nước đã phong tặng 1 Nhà giáo Nhân dân, 55 Nhà giáo Ưu tú.

Bước vào giai đoạn mới, ngành GD&ĐT Hoà Bình tiếp tục xác định rõ vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên. Từ đó, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh ngang tầm nhiệm vụ để tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT.

Lãnh đạo tỉnh Hoà Bình và các đại biểu tham quan gian trưng bày thành tựu ngành GD&ĐT.

Lãnh đạo tỉnh Hoà Bình và các đại biểu tham quan gian trưng bày thành tựu ngành GD&ĐT.

Ông Nguyễn Phi Long gửi lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ thầy, cô giáo đã cống hiến trọn đời mình bằng tất cả khát vọng nghề nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi cho ngành giáo dục. Ông Long nhấn mạnh: Những năm qua, ngành GD&ĐT đã có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, phương thức dạy và học, kiểm tra, đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Phi Long (đứng giữa) tặng hoa chúc mừng Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bạch Đằng.
Ông Nguyễn Phi Long (đứng giữa) tặng hoa chúc mừng Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bạch Đằng.

Ông Long cũng đề nghị, UBND Tỉnh ưu tiên dành nguồn lực đầu tư phát triển GD&ĐT. Trong đó, chú trọng chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo, nhất là các thầy, cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng ngành GD&ĐT đã thực hiện tốt lời Bác dạy: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”.

Tại lễ kỷ niệm, các lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT. Nhân dịp này, Sở GD&ĐT khen thưởng 11 tập thể, 31 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sau lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Phi Long đã tiếp chuyện, chúc mừng Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bạch Đằng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT (từ năm 1991 – 1997), người đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ