Vinh danh 118 'Nhà giáo tiêu biểu xứ Thanh' lần thứ nhất năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 16/11, Sở GD&ĐT Thanh Hóa phối hợp với Công Đoàn ngành GD tổ chức vinh danh 118 “Nhà giáo tiêu biểu xứ Thanh” lần thứ nhất năm 2023.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa phối hợp với Công Đoàn ngành giáo dục tổ chức lễ vinh danh 118 giáo viên tiêu biểu. (Ảnh: NT).
Sở GD&ĐT Thanh Hóa phối hợp với Công Đoàn ngành giáo dục tổ chức lễ vinh danh 118 giáo viên tiêu biểu. (Ảnh: NT).

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở GD&ĐT cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục và 118 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 50.000 cán bộ, giáo viên trong toàn tỉnh.

Lễ vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu xứ Thanh” là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh sự học, tôn vinh những người đã và đang đóng góp công sức, trí tuệ, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” cũng như ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các nhà giáo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao giấy khen tới các nhà giáo tiêu biểu. (Ảnh: NT).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao giấy khen tới các nhà giáo tiêu biểu. (Ảnh: NT).

Tại buổi lễ, đại diện các nhà giáo tiêu biểu đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, niềm vui và tự hào khi được vinh danh là nhà giáo tiêu biểu của ngành giáo dục xứ Thanh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, thể hiện tinh thần quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hoá cho biết: “Mỗi nhà giáo được vinh danh dịp này là những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa của ngành giáo dục; là những tấm gương điển hình cho sự nỗ lực, tâm huyết, tinh thần vượt khó, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo tỉnh nhà đang cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn là một trong 118 "Nhà giáo tiêu biểu xứ Thanh" được vinh danh. (Ảnh: NT)
Thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn là một trong 118 "Nhà giáo tiêu biểu xứ Thanh" được vinh danh. (Ảnh: NT)

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng khẳng định, giáo dục xứ Thanh cùng cả nước đã phát triển mạnh mẽ và thu được nhiều thành tích rất đáng tự hào. Từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đến giáo dục đại học, công tác khuyến học, khuyến tài, mô hình học tập cộng đồng... đều phát triển cả về quy mô và chất lượng. Những thành tựu mà ngành giáo dục đạt được trong năm 2023 và những năm qua là kết quả của sự nỗ lực, miệt mài, cống hiến của đội ngũ nhà giáo xứ Thanh trong đó có sự đóng góp của các nhà giáo tiêu biểu được vinh danh trong dịp này.

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở GD&ĐT cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục và 118 nhà giáo tiêu biểu. (Ảnh: NT)
Buổi lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở GD&ĐT cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục và 118 nhà giáo tiêu biểu. (Ảnh: NT)

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức mong muốn các nhà giáo tiếp tục lan tỏa nhiệt huyết của mình tới tất cả đồng nghiệp; tiếp tục khơi gợi niềm đam mê học hỏi cho các thế hệ học trò; vun đắp cho các em khát vọng vươn tới ước mơ, hoài bão của mình. Từ đó, góp phần đưa công tác giáo dục phát triển mạnh mẽ, toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.