Ngành Giáo dục Hoài Đức (Hà Nội) vinh danh 79 nhà giáo tâm huyết sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 14/11, Phòng GD&ĐT Hoài Đức tổ chức tổng kết giải thưởng nhà giáo tâm huyết sáng tạo và cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" năm 2023.

Các nhà giáo tiêu biểu được lãnh đạo Phòng GD&ĐT cùng Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức vinh danh tại buổi lễ.
Các nhà giáo tiêu biểu được lãnh đạo Phòng GD&ĐT cùng Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức vinh danh tại buổi lễ.

Tới dự có bà Nguyễn Hà Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Nội; ông Đỗ Khắc Dần - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức và đông đảo CBQL, giáo viên các trường trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại đây, ông Vương Văn Lâm - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức nhấn mạnh, giải thưởng “Nhà giáo Hoài Đức tâm huyết, sáng tạo” nhằm tôn vinh những thầy cô nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học.

Ông Vương Văn Lâm - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức phát biểu tại buổi lễ.

Ông Vương Văn Lâm - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời, khích lệ các nhà giáo tự học tập, rèn luyện, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục của mỗi đơn vị, tạo ra những hiệu quả mới, những chuyển biến mới trong nhà trường; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Giải thưởng cũng nhằm động viên nhà giáo ở những đơn vị còn khó khăn đã có những sáng tạo độc đáo, giúp đỡ những học sinh yếu kém, bồi dưỡng các em có năng khiếu phát triển tài năng, góp phần xây dựng đơn vị và ngành Giáo dục Hoài Đức ngày càng vững mạnh.

Nhiều mô hình hay của các nhà giáo được áp dụng để tạo hiệu ứng học tập tốt cho học sinh.

Nhiều mô hình hay của các nhà giáo được áp dụng để tạo hiệu ứng học tập tốt cho học sinh.

Qua các vòng xét chọn cấp trường và cấp huyện có 15 nhà giáo tiêu biểu ở các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS được đề nghị xét duyệt vòng chung khảo. Tại vòng chung khảo cấp huyện, Hội đồng đã tổ chức chấm để chọn 3 nhà giáo đề xuất Hội đồng cấp Thành phố xét duyệt.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã vinh danh 79 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 4.000 CBGVNV đã có những đổi mới, sáng tạo nổi bật trong thời gian qua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Các nhà giáo tiêu biểu được khen thưởng, tuyên dương tại hội nghị.

Các nhà giáo tiêu biểu được khen thưởng, tuyên dương tại hội nghị.

Cũng theo ông Vương Văn Lâm, năm học 2022 - 2023 Phòng GD&ĐT tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” nhằm tạo cơ hội cho học sinh tri ân, bày tỏ suy nghĩ, tình cảm và lòng biết ơn công lao của các thầy cô giáo.

Ngành Giáo dục còn rất nhiều khó khăn phải đối mặt, nhưng từ đây, các em học sinh, các bậc phụ huynh và toàn xã hội đã có thêm niềm tin tưởng đối với ngành Giáo dục. Vẫn còn rất nhiều tấm gương nhà giáo, từ già đến trẻ đã dành hết tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm cho sự nghiệp trồng người.

Em Đặng Hà Chi - học sinh lớp 8A4 Trường THCS An Khánh đạt giải Đặc biệt cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" năm 2023 chia sẻ cảm xúc tại chương trình.

Em Đặng Hà Chi - học sinh lớp 8A4 Trường THCS An Khánh đạt giải Đặc biệt cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" năm 2023 chia sẻ cảm xúc tại chương trình.

Sau cuộc thi, ban tổ chức đã chọn được Giải Đặc biệt gồm 3 trường THCS: An Khánh, Minh Khai, Nguyễn Văn Huyên. Giải A gồm 4 trường THCS: Sơn Đồng, Lại Yên, Dương Liễu, Cát Quế B,

Giải B gồm 13 trường THCS: Đông La, Vân Canh, Yên Sở, Vân Côn, Tiền Yên, Thị trấn Trạm Trôi, Song Phương, La Phù, Di Trạch, Đức Thượng, Đắc Sở, An Thượng, Cát Quế A.

Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” cũng như của giải thưởng “Nhà giáo Hoài Đức tâm huyết, sáng tạo” đã được tổ chức thành công. Từ những kết quả của hai cuộc thi này sẽ góp phần lan toả những giá trị của sự tâm huyết, sáng tạo, tận tụy, tình yêu thương và sự biết ơn đến với mọi người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.