Viettel FC tạm dẫn đầu vòng khai màn V-League 2022

GD&TĐ - Viettel FC tạm thời lên đỉnh bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt nhất ở loạt trận ra quân V-League chiều 25/2.

Tiến Dũng lập công sau đường chuyền của Hoàng Đức.
Tiến Dũng lập công sau đường chuyền của Hoàng Đức.

Chiến thắng của tân Quả bóng Vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội, diễn ra ngay trên sân của ‘thiếu gia’ TopenLand Bình Định, với tỷ số 2-0.

Đội chủ sân Quy Nhơn có lý do để bào chữa cho thất bại của mình, bởi trước thềm cuộc đối đầu với Viettel FC họ chỉ còn 17 cầu thủ, do hàng loạt nhân sự mắc Covid-19.

Đoàn quân của Nguyễn Đức Thắng cũng không may bởi họ thi đấu không hề tệ so với đội khách. Chủ nhà tạo ra nhiều tình huống ghi bàn nhưng sự vô duyên của tiền đạo, sự từ chối của cột dọc (2 lần) hay sự xuất sắc của thủ môn Viettel FC khiến họ không thể ghi bàn.

Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, đội chủ nhà nếm món đặc sản bóng chết của đội bóng áo lính. Phút 70, Hoàng Đức ghi dấu ấn với pha đá phạt về phía cột xa, để Tiến Dũng đánh đầu đập đất, đánh bại thủ thành Tuyên Quang mở tỷ số.

Tới phút bù giờ thứ 3, sai làm nơi hàng thủ còn khiến TopenLand Bình Định phải nhận thêm bàn thua đến từ pha lốp bóng qua đầu thủ môn Tuyên Quang của ngoại binh người Brazil Geovane Magno.

Tiền đạo ngoại binh Geovane ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Viettel FC.
Tiền đạo ngoại binh Geovane ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Viettel FC.

Chiến thắng 2-0 giúp đoàn quân của Trương Việt Hoàng tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng V-League, bởi ở 2 trận đấu còn lại Hải Phòng FC thắng Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An thắng Bình Dương - đều cùng với tỷ số 1-0.

Vòng tiếp theo, Hoàng Đức và các đồng đội sẽ đá trận derby thủ đô với Hà Nội FC vào ngày 1/3, trong khi Bình Định làm khách trên sân Sông Lam Nghệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...