Việt Nam thay đổi trưởng đoàn ở SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đoàn thể thao Việt Nam bất ngờ có sự thay về vị trí trưởng đoàn ở SEA Games 32.

U22 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games.
U22 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games.

Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ làm lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 vào ngày 19/4 với hơn 1.000 thành viên, mục tiêu là giành 90-120 huy chương vàng và đứng trong top 3 đại hội.

Theo kế hoạch ban đầu, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam là ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

Dù vậy, vào phút chót đoàn đã có sự thay đổi nhân sự khi trong danh sách trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người nắm giữ vai trò trưởng đoàn là ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

Dự kiến vào ngày 3/5 tới, thành phần chính của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ đến Campuchia dự đại hội.

SEA Games 32 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32) sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17/5 trên đất Campuchia. Các môn thể thao tại SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại 5 địa điểm thi đấu là: Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep.

Bóng đá nam sẽ là môn đầu tiên tranh tài tại SEA Games 32. Lịch thi đấu môn bóng đá nam dự kiến của SEA Games 32 sẽ là từ ngày 29/4/2023 với 10 đội tham dự. Bóng đá nam SEA Games 32 sẽ bị giới hạn độ tuổi, cụ thể chỉ các cầu thủ thuộc lứa U22 mới tham dự giải đấu này.

Sẽ có 10 đội tham dự SEA Games 32 đó là: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Campuchia, Lào, Đông Timor. Brunei là quốc gia không cử đội bóng đá nam tham dự.

Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam giành HCV lần thứ 2 liên tiếp cùng HLV Park Hang Seo sau khi đánh bại Thái Lan ở trận chung kết. Với đội tuyển nữ, chúng ta thậm chí có 3 lần vô địch SEA Games liên tiếp và đang hướng tới chiếc Huy chương Vàng thứ 4 liên tiếp ở kỳ Đại hội năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ