Việt Nam tăng số lượng và thứ hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng khoa học

GD&TĐ - Trong bảng xếp hạng do nhóm nhà khoa học của GS John P.A. Ioannidis cùng các cộng sự thuộc Đại học Stanford (Mỹ) công bố có tên 47 người Việt Nam.

GS Nguyễn Đình Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội), lọt top 5 năm liên tiếp 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023.
GS Nguyễn Đình Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội), lọt top 5 năm liên tiếp 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023.

Những lựa chọn trên cơ sở dữ liệu Scopus và được Nhà xuất bản Elsevier công bố. Theo danh sách top 100.000, 64 cá nhân đang công tác tại các trường đại học của Việt Nam. Trong đó, 47 người là nhà khoa học Việt. So với năm 2022, danh sách này tăng thêm 12. Năm 2023, các nhà khoa học Việt vào danh sách này tăng mạnh về số lượng và thứ hạng.

Ở top 10.000, Việt Nam có 7 người, tăng 5 người so với năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội có 2 người là GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (xếp hạng 5.657) và và PGS.TS Lê Hoàng Sơn (xếp hạng 6.982). Trường Đại học Duy Tân cũng có 2 đại diện khác là TS Trần Nguyễn Hải (xếp hạng 6.669) và TS Hoàng Nhật Đức (xếp hạng 5.551).

Các đại diện khác là PGS.TS Hoàng Anh Tuấn (Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, xếp hạng 1.119), PGS.TS Trần Xuân Bách (Trường Đại học Y Hà Nội, xếp hạng 3.240), TS Phạm Thái Bình (Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, xếp hạng 4.444).

Trong số 2 đại diện của Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Lê Hoàng Sơn và GS.TSKH Nguyễn Đình Đức lọt top 5 năm liên tiếp 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Trong đó GS.TSKH Nguyễn Đình Đức là một trong hai nhà khoa học Việt có 5 năm liên tiếp lọt top nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Danh sách cũng có nhiều gương mặt mới như PGS.TS Phạm Văn Việt (Trường Đại học Công nghệ TP HCM, xếp hạng 57.893), PGS.TS Bùi Xuân Thành (Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, xếp hạng 98.112).

Bảng xếp hạng 100.000 người có tầm ảnh hưởng dựa trên bài báo khoa học được trích dẫn nhiều nhất. Danh sách lần đầu được công bố trên tạp chí PLoS Biology vào 8/2019. Thông tin căn cứ xếp hạng sử dụng nguồn cơ sở dữ liệu của Scopus (thuộc NXB Elsevier) từ năm 1960 đến tháng 10/2023.

Các tiêu chí đánh giá dựa theo các chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học (tổng số trích dẫn, chỉ số Hirsch h-index; chỉ số Schreiber hm-index được điều chỉnh đồng tác giả, số trích dẫn các bài báo được đăng với tư cách tác giả duy nhất, tác giả chính và tác giả cuối cùng, và một chỉ số tổng hợp).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ