Việt Nam nằm ở 'bảng tử thần' gặp Mỹ và Hà Lan tại World Cup nữ 2023

GD&TĐ -Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở 'bảng tử thần' gặp Mỹ và Hà Lan tại FIFA World Cup nữ 2023.

Kết quả bốc thăm chia bảng FIFA World Cup nữ 2023.
Kết quả bốc thăm chia bảng FIFA World Cup nữ 2023.

Ở VCK FIFA World Cup nữ 2023, số đội tham dự đã tăng lên 32. Hiện tại, FIFA đã xác định 29 đội tuyển góp mặt. 3 đội tuyển còn lại sẽ được xác định qua vòng play-off liên lục địa.

FIFA đã chia 32 đội tuyển tham dự vào 4 nhóm hạt giống. Nhóm 1 gồm 2 chủ nhà (Australia, New Zealand) và 6 đội tuyển có thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA tháng 10 là Mỹ, Thụy Điển, Đức, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Các nhóm hạt giống tiếp theo được xếp lần lượt theo thứ tự trên BXH FIFA.

Với thứ hạng 34, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng Đan Mạch, Thụy Sỹ, CH Ailen, Colombia, Argentina, Costa Rica và Jamaica.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023 diễn ra tại Trung tâm Aotea ở Auckland, New Zealand. Lá thăm may rủi đã đưa ĐT Việt Nam ở bảng E với đương kim vô địch và đương kim Á quân - ĐT nữ Mỹ và ĐT nữ Hà Lan. Cái tên còn lại sẽ là đội thắng trong bảng A lượt Play-off. Đó có thể là Bồ Đào Nha - Thái Lan hoặc Cameroon.

VCK FIFA World Cup nữ 2023 diễn ra từ 20/7 tới 20/8/2023 ở 10 địa điểm thuộc 9 thành phố của hai nước đồng chủ nhà Australia và New Zealand.

Đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự World Cup nữ. Thầy trò HLV Mai Đức Chung là một trong sáu đại diện của châu Á tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia.

Trước đó, HLV Mai Đức Chung cho biết ông có thể không dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023 vì tuổi đã cao và cần dành thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, sau khi được VFF, các cầu thủ, người hâm mộ... thuyết phục ở lại, nhà cầm quân 73 tuổi đã ký gia hạn hợp đồng 1 năm với VFF.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.