Việt Nam liên tiếp đón nhận tin vui trước trận gặp Oman

GD&TĐ - Tin vui liên tiếp đến với đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Oman khi thủ quân Quế Ngọc Hải bình phục chấn thương sẵn sàng xung trận và khán giả được phép vào sân.

Việt Nam liên tiếp đón tin vui
Việt Nam liên tiếp đón tin vui

Ngay sau trận thua Trung Quốc 2-3 ở lượt trận thứ ba vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á hôm 8/10, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đáp chuyến bay sang Oman chuẩn bị gặp chủ nhà.

Với quyết tâm cao, đội nhanh chóng bắt tay vào tập luyện nhưng do sân tập quá xấu khiến Quế Ngọc Hải bị đau cổ chân phải bỏ dở buổi tập đầu tiên. Thầy Park đã vô cùng lo lắng với chấn thương của trung vệ thủ quân đang thuộc biên chế Viettel.

Tuy nhiên, buổi tập thứ hai tại Oman, đội đón nhận tin vui khi Hải Quế sau một ngày nghỉ ngơi đã hoàn toàn bình phục, trở lại tập luyện cùng đồng đội.

Thầy trò HLV Park vui vẻ trở lại sau trận thua tiếc nuối Trung Quốc.

Thầy trò HLV Park vui vẻ trở lại sau trận thua tiếc nuối Trung Quốc.

Việt Nam mất khá nhiều trụ cột ở hàng phòng ngự trong đợt tập trung lần này, vì thế bất cứ sự vắng mặt thêm nào cũng khiến chiến lược gia người Hàn Quốc phải đau đầu với bài toán nhân sự.

Tin vui khác cũng đến với đội tuyển Việt Nam, sau khi phải tập tại một sân bóng không đủ tiêu chuẩn, Ban huấn luyện đã tích cực liên hệ tìm được địa điểm tập luyện mới bảo đảm hơn, cách khách sạn 27km. Dù quãng đường khá xa nhưng giao thông tại Oman khá thuận tiện nên không mất quá nhiều thời gian di chuyển.

Tin vui còn đến với Việt Nam khi Liên đoàn Bóng đá Oman (OFA) quyết định cho phép trận đấu vào ngày mai (12/10) sẽ có khán giả vào sân cổ vũ cho 2 đội.

Cụ thể, sẽ có khoảng 15.000 người hâm mộ được phép vào sân và chủ nhà phân phối cho phía Việt Nam 10% tổng số vé.

Để được vào sân, người hâm mộ sẽ phải thực hiện 3 yêu cầu của BTC sân Sultan Qaboos: Mỗi người đến mua vé đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân và chỉ được mua tối đa 2 vé; Xuất trình chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin; Đến sân sớm để đảm bảo thực hiện theo yêu cầu phòng chống dịch covid-19.

Trước đó, trận Việt Nam gặp Trung Quốc ở UAE phải diễn ra không khán giả.

Trận đấu giữa đội tuyển Oman và đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 23h00 ngày 12/10 (giờ Việt Nam). Sau 3 lượt đầu tiên tại bảng B, vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa giành được điểm số nào, còn Oman có 3 điểm khi thắng Nhật Bản 1-0 ở trận ra quân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.