Việt Nam giành quyền đăng cai Asiad 2019

Việt Nam giành quyền đăng cai Asiad 2019

(GD&TĐ) - Ủy ban Olympic châu Á họp vào chiều qua (8/11) tại Macao đã công bố thủ đô Hà Nội của Việt Nam sẽ là thành phố đăng cai Asiad 2019. Hà Nội - Việt Nam đã nhận được sự ủng của 45 quốc gia trong châu lục và Ủy ban Olympic châu Á, chính thức giành quyền đăng cai Á vận hội lần thứ 18.

Đăng cai ASIAD là dấu mốc quan trọng đối với thể thao Việt Nam
Đăng cai ASIAD là dấu mốc quan trọng đối với thể thao Việt Nam

Cho tới trước ngày phiên họp diễn ra, có 3 thành phố ứng cử viên tham gia cuộc đua giành quyền tổ chức Asiad 2019 là Hà Nội (Việt Nam), Surabaya (Indonesia) và Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất).

Vào phút chót Dubai đã bất ngờ xin rút lui và tại phiên họp Đại hội đồng Ủy ban Olympic châu Á, chỉ còn 2 đoàn Việt Nam và Indonesia thuyết trình lần cuối kế hoạch đăng cai tổ chức của mình. Kết quả, các đại biểu thuộc 45 thành viên Ủy ban Olympic châu Á đã bỏ phiếu cho Hà Nội.

Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết: "Ủy ban Olympic châu Á đã chọn Hà Nội là chủ nhà của Asiad 18. Đây là tin vô cùng đáng mừng cho Thể thao Việt Nam. Việc được đăng cai Asiad 18 năm 2019 sẽ là bước đệm để Thể thao Việt Nam có những bước tiến nhảy vọt trong tương lai".

Chủ tịch OCA Sheikh Ahmad Fahad Al-Sabah và đoàn Việt Nam trong buổi gặp mặt chính thức. Ảnh: Alec
Chủ tịch OCA Sheikh Ahmad Fahad Al-Sabah và đoàn Việt Nam trong buổi gặp mặt chính thức.
Ảnh: Alec

Ngay sau khi có quyết định chính thức trao quyền đăng cai cho Việt Nam, Hội đồng Ủy ban Olympic châu Á đã tiến hành ký hợp đồng với đại diện phái đoàn của Việt Nam.

Để chuẩn bị cho Asiad 2019, Chính phủ sẽ phải đầu tư hoàn thiện Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, xây dựng làng VĐV tại Thượng Thanh- Long Biên, xây mới khu liên hợp thể thao Xuân Trạch...

Dự kiến Asiad 2019 có sự tham dự của 45 quốc gia với 12.000 VĐV, 1000 quan khách, 1.000 trọng tài, 8.000 hướng dẫn viên, 2.000-3.000 phóng viên. Đoàn TTVN dự kiến đoạt 10-16 HCV, xếp từ 6-10 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đại hội.

Như vậy, Việt Nam lần đầu tiên là chủ nhà của Asiad - Ngày hội thể thao lớn nhất của châu Á. Việt Nam từng tổ chức thành công SEA Games 22 năm 2003, Đại hội thể thao trong nhà châu Á - AI Games 3 năm 2009, Ngoài ra, vào năm 2016, Việt Nam cũng là chủ nhà Đại hội thể thao bãi biển châu Á.

Việc giành quyền đăng cai Asiad 2019 là một dấu mốc lịch sử, khẳng định sự phát triển và vị thế của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ được đầu tư hoàn thiện
Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ được đầu tư hoàn thiện

Phong Huyền

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.