Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ Nhật Bản

Tính đến 18 giờ ngày 29/11, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới, đều có quốc tịch Việt Nam, nhập cảnh từ Nhật Bản và được cách ly ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa.

Công dân làm thủ tục vào cơ sở cách ly. (Ảnh minh họa: Đinh Tuấn/TTXVN).
Công dân làm thủ tục vào cơ sở cách ly. (Ảnh minh họa: Đinh Tuấn/TTXVN).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 29/11, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới, đều có quốc tịch Việt Nam, nhập cảnh từ Nhật Bản và được cách ly ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, bệnh nhân 1342 (BN 1342): Nam, 28 tuổi, thường trú tại Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, từ Nhật Bản nhập cảnh về Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN5301 ngày 14/11, được cách ly ngay và lấy mẫu xét nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 28/11 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1343 (BN 1343): Nam, 33 tuổi, thường trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, từ Nhật Bản nhập cảnh về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VJ7837 ngày 27/11, được cách ly ngay và lấy mẫu xét nghiệm tại Thanh Hóa.

Kết quả xét nghiệm ngày 29/11 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 1.343 ca mắc COVID-19, trong đó 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19), 

Việt Nam hiện có 15.375 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).Trong đó, 178 người được cách ly tập trung tại bệnh viện; 14.319 người được cách ly tập trung tại cơ sở khác; 878 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 6 ca, lần 2 là 7, lần 3 là: 12.

Hiện nay Việt Nam có 1.179 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh; 35 ca tử vong.

Theo Vietnam Plus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.