Việt Nam dự kiến tham gia 13 nghề tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026

GD&TĐ - Việt Nam dự kiến sẽ tham gia 13 nghề tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026, tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Hội nghị bàn về công tác chuẩn bị, tổ chức đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48.
Hội nghị bàn về công tác chuẩn bị, tổ chức đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48.

Ngày 29/1, tại Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội, Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) tổ chức hội nghị bàn về công tác chuẩn bị, tổ chức đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026.

Thông tin tại hội nghị, Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills Competition) năm 2026 sẽ diễn ra từ 22 đến 27/9/2026 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia, Thượng Hải, Trung Quốc. Lễ khai mạc Kỳ thi dự kiến được tổ chức vào ngày 22/9/2026.

Với sự tham gia của 1.530 thí sinh đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, các thí sinh sẽ tranh tài ở 64 nghề thi. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 250.000 lượt khách tham quan, bao gồm chuyên gia, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và công chúng quan tâm đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề.

Năm 2026, Kỳ thi có một số điểm đổi mới: Áp dụng AI hỗ trợ dịch thuật đa ngôn ngữ; mở rộng trải nghiệm nghề cho công chúng; tăng cường tích hợp công nghệ số…

Việt Nam dự kiến tham dự kỳ thi ở 13 nghề, tiếp tục khẳng định nỗ lực hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kỹ năng cao.

ky-nang-nghe-2865.jpg
Ông Trương Anh Dũng - Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại hội nghị.

Việc tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới không chỉ là cơ hội để các thí sinh thể hiện tay nghề, mà còn là dịp để ngành giáo dục nghề nghiệp Việt Nam tiếp cận chuẩn kỹ năng quốc tế, cập nhật công nghệ mới và phương pháp đào tạo tiên tiến.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới là công cụ chiến lược trong nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, góp phần gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, thúc đẩy chuẩn hóa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời cập nhật kịp thời những tiến bộ công nghệ mới.

Tham dự Kỳ thi cũng có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số, toàn cầu hóa.

ky-nang-nghe2.jpg
Ông Trần Việt Hùng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tham dự Kỳ thi của Việt Nam trong điều kiện, bối cảnh mới và việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Giáo dục nghề nghiệp 2025.

Một số nội dung về công tác tổ chức, kỹ thuật, dự kiến kế hoạch tổ chức tham dự Kỳ thi; công tác chuẩn bị về chuyên gia, thí sinh, phiên dịch tham dự Kỳ thi và kỹ thuật phân tích đề thi, tổ chức huấn luyện, sát hạch, đánh giá lựa chọn thí sinh tham dự Kỳ thi... cũng được trao đổi tại hội nghị.

Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức Tổ chức Kỹ năng nghề thế giới kể từ năm 2006, tham dự kỳ thi lần đầu tiên vào năm 2007 tại Nhật Bản với 8 nghề và liên tục tham dự 9 Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới với kết quả các năm sau đều tốt hơn các năm trước. Tại 5 kỳ thi liên tiếp gần đây nhất, Việt Nam đều giành được huy chương với tổng số 3 Huy chương Đồng, 3 Huy chương Bạc và luôn xếp nửa trên các nước tham dự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ