Việt Nam đạt thành tích cao Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Toán học ITMC 2019

GD&TĐ - Đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc đạt 2 huy chương Vàng, 15 huy chương Bạc, 23 huy chương Đồng và 7 giải Khuyến khích tại Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Toán học ITMC 2019 tổ chức tại Thái Lan.

Hai học sinh đạt huy chương vàng (Từ trái sang): Trần Minh Đức và Nguyễn Duy Khôi
Hai học sinh đạt huy chương vàng (Từ trái sang): Trần Minh Đức và Nguyễn Duy Khôi

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Toán học ITMC 2019” diễn ra tại Thái Lan từ ngày 7/2 đến ngày 11/02/2019. Đây là cuộc thi Toán học uy tín thường niên dành cho các học sinh yêu thích môn Toán trong khu vực.

Tham gia cuộc thi, các em được trải nghiệm với bài thi toán chuẩn quốc tế, từ đó đánh giá chính xác năng lực và tư duy Toán học của bản thân.

Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Toán học quốc tế ITMC 2019 quy tụ gần 500 thí sinh của 3 cấp học đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Bangladesh, Campuchia, Đài Loan, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Đoàn Việt Nam tham dự ITMC năm nay gồm 60 học sinh từ khối 3 đến khối 11, được chia thành 9 đội tuyển ở 9 khối lớp. Đây là những em đã xuất sắc vượt qua Vòng 1 của cuộc thi với sự tham gia của gần 3000 học sinh đến từ các trường Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội.

Kết quả chung cuộc, đoàn Việt Nam đã xuất sắc đạt 2 huy chương Vàng, 15 huy chương Bạc, 23 huy chương Đồng và 7 giải Khuyến khích. Hai học sinh đạt huy chương Vàng là Nguyễn Duy Khôi (THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm) và Trần Minh Đức (THCS Hà Nội Amsterdam)

5/5 học sinh quận Hoàn Kiếm (3 học sinh THCS Trưng Vương, 1 học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 1 học sinh trường Tiểu học Thăng Long) đã xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng, 1 giải Khuyến khích.

8/8 học sinh quận Hoàng Mai (4 học sinh trường THCS Tân Định, 1 học sinh trường THCS Lĩnh Nam, 2 học sinh trường tiểu học Vĩnh Hưng, 1 học sinh trường tiểu học Tân Định) đã xuất sắc giành 3 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ