Việt Nam đăng cai Đại hội võ thuật châu Á lần thứ II vào năm 2013

Việt Nam đăng cai Đại hội võ thuật châu Á lần thứ II vào năm 2013

(GD&TĐ) - Phó Thủ  tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý về  nguyên tắc chủ trương Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội võ thuật châu Á lần thứ II sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2013.
Đội tuyển Pencak Silat cùng các đội tuyển khác đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho các sân chơi lớn
Đội tuyển Pencak Silat cùng các đội tuyển khác đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho các sân chơi lớn
Theo đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các bên liên quan xây dựng Đề án tổ chức Đại hội, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm sau 2010; trước mắt khẩn trương hoàn thành các công việc chuẩn bị để có thể công bố việc Việt Nam tổ chức Đại hội lần II. Tại  Đại hội Võ thuật châu Á lần thứ I được tổ chức ở Thái Lan (tháng 8/2009 tới) với 9 môn: Taekwondo, Wushu & Kungfu, Pencak Silat, Karatedo, Kick - Boxing, Jujitsu, Muay, Judo và Kurash. Các vận  động viên tham dự Đại hội này sẽ tranh tài ở 124 bộ huy chương, đây là cơ hội tốt để Võ thuật Việt Nam chuẩn bị cho Asian Indoor Games 3 (AIG III) và SEA Games 25 tới.  Các môn  đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham dự tại  Đại hội lần thứ I gồm: Taekwondo, Karatedo, Pencak Silat, Wushu, Judo và Muay. Dự kiến, đoàn Việt Nam tham dự với khoảng trên 80 người bao gồm lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên, vận động viên và hy vọng sẽ giành nhiều huy chương ở các môn thế mạnh như: Pencak Silat, Wushu, Taekwondo và Karatedo.
Ngọc Quỳnh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.