Việt Nam có thể đá vòng loại World Cup 2022 tại Nhật Bản

GD&TĐ - Nhật Bản xin đăng cai tổ chức bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, nếu phải đá cách ly tập trung thay vì sân nhà - sân khách.

Tuyển Việt Nam có thể phải đá vòng loại cuối cùng World Cup 2022 tại Nhật Bản.
Tuyển Việt Nam có thể phải đá vòng loại cuối cùng World Cup 2022 tại Nhật Bản.

Thông tin được tiết lộ trên tờ Nikkan Sports của đất nước mặt trời mọc vào chiều nay (8/8).

Trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã gửi thông báo tới 12 đội bóng về khả năng thay đổi thể thức thi đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Theo đó, việc tìm kiếm 4,5 suất dự World Cup 2022 tại Qatar có thể phải đá cách ly tập trung thay vì sân nhà - sân khách như kế hoạch ban đầu.

Hiện cả Australia lẫn Việt Nam đều đang có số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng cao trong khi đó, năng lực tổ chức của Trung Quốc cũng bị nghi ngờ khi từ lâu họ không tổ chức các trận đấu quốc tế vì Covid-19 nên Nhật Bản đã lên phương án đăng cai tổ chức các trận đấu của bảng B.

“Ngoài ra, Nhật Bản còn có lợi thế về cơ sở vật chất khi vừa tổ chức thành công Thế vận hội Olympic Tokyo 2020”, tờ báo của xứ Phù Tang nhấn mạnh.

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Đội nằm ở bảng B, gồm các đội: Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oman. Trận ra quân, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp đối thủ Saudi Arabia vào ngày 2/9 tới.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hành trình lịch sử này, các “Chiến binh Sao vàng” đã tập trung rèn quân tại Hà Nội từ hôm 5/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.