Viện Pháp tại Hà Nội khánh thành trụ sở mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 8/12, Viện Pháp tại Hà Nội đã khai trương trụ sở mới, Chủ tịch Thượng viện Pháp – ông Gérard Larcher dự và cắt băng khánh thành .

Chủ tịch Thượng viện Pháp – ông Gérard Larcher phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch Thượng viện Pháp – ông Gérard Larcher phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Thượng viện Pháp – ông Gérard Larcher cho biết, Viện Pháp là một trụ cột giao lưu văn hóa giữa Pháp và Việt Nam, thông qua tất cả những sự kiện Viện Pháp tổ chức trong nhiều lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn hay di sản. Chính những trao đổi văn hóa này tạo nên tính thực chất trong mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam.

Theo ông Gérard Larcher, sau sự kiện khánh thành trụ sở mới của Viện Pháp tại Hà Nội, trong năm 2023 còn có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam, như triển lãm ảnh, chương trình "Ballade en France" giới thiệu ẩm thực và văn hóa Pháp tại Hà Nội, biểu diễn âm nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của Viện Pháp tại Hà Nội và các chi nhánh Viện Pháp tại Huế, Đà Nẵng và TPHCM trong thời gian qua. Viện Pháp đã tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa dành cho công chúng, cùng xây dựng chương trình với các đối tác tại các địa phương của Việt Nam, thực hiện tốt vai trò 'cầu nối văn hoá' Pháp - Việt Nam.

Ông Gérard Larcher và ông Nguyễn Văn Hùng thực hiện nghi thức khánh thành trụ sở mới của Viện Pháp tại Hà Nội.
Ông Gérard Larcher và ông Nguyễn Văn Hùng thực hiện nghi thức khánh thành trụ sở mới của Viện Pháp tại Hà Nội.

Năm 2023, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp sẽ đi vào vận hành sau khi hoàn thành cải tạo và với chức năng giống như Viện Pháp tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, trở thành điểm đến của công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai hiệu quả các hoạt động quảng bá văn hóa, giảng dạy ngôn ngữ và tiếp tục là cầu nối, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Được biết, ngay trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023, Viện Pháp tại Hà Nội sẽ tổ chức nhiều chương trình cho công chúng, nhất là các em thiếu nhi (6 -11 tuổi) như buổi đọc truyện "Đi tìm ông già Nô-en", giới thiệu "Đất nước Triệu Voi", tìm hiểu "Tết Việt và Nô-en Pháp: Nét tương đồng và đặc thù riêng"...

Thư viện của Viện Pháp tại Hà Nội cũng chào đón độc giả với 17.000 đầu sách và tư liệu đa dạng trong nhiều ngành và lĩnh vực.

Trên cơ sở Hiệp định của hai Chính phủ Việt Nam và Pháp được ký kết năm 2009 về các Trung tâm văn hóa, Ý định Thư về hợp tác du lịch được ký kết giữa Bộ VH-TT&DL Việt Nam với Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3/2018, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam đã khẳng định vị trí pháp lý tại nước sở tại và đang phát huy tích cực vai trò cầu nối văn hóa với nhiều hoạt động quảng bá ngôn ngữ, văn hóa, du lịch, vẻ đẹp đất nước và con người của hai nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.