Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 2/12, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Lào.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam được đón nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam được đón nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng.

70 năm trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt

Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và đại diện một số bộ, ban/ngành Trung ương cùng đông đảo khách mời.

Ông Phan Chí Hiếu - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chia sẻ, ngày 2/12/1953, tại mảnh đất Tân Trào lịch sử, Tổng Bí thư Trường Chinh đã kí Quyết nghị số 34-QN/TW thành lập "Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học" trực thuộc Trung ương Đảng Lao động Việt Nam - tổ chức tiền thân của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ngày nay.

Ông Phan Chí Hiếu - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nêu tóm tắt một số thành tựu trong 70 năm qua của đơn vị.

Ông Phan Chí Hiếu - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nêu tóm tắt một số thành tựu trong 70 năm qua của đơn vị.

Đây là tổ chức nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt.

Các nghiên cứu của Viện Hàn lâm đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn có giá trị cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong đổi mới toàn diện đất nước, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong giai đoạn phát triển mới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ. Tập trung xây dựng Viện Hàn lâm trở thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm về khoa học xã hội và nhân văn.

Nhiều thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và đông đảo khách mời đến dự buổi lễ.

Nhiều thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và đông đảo khách mời đến dự buổi lễ.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu cũng nhấn mạnh, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng nghiên cứu khoa học cơ bản với các chương trình, đề án nghiên cứu lớn, quan trọng. Tạo chuyển biến mạnh trong chất lượng các sản phẩm khoa học như đề tài, dự án nghiên cứu, diễn đàn khoa học, các ấn phẩm chuyên ngành.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu để cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách chiến lược cho Đảng, Nhà nước. Thực hiện các khảo sát chuyên sâu, công bố các báo cáo nghiên cứu có giá trị khoa học lớn, các đánh giá, dự báo tình hình có giá trị thực tiễn và định hướng chính sách cao.

Đồng thời, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học trình độ cao trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học để phát huy thế mạnh của Viện Hàn lâm trong nghiên cứu khoa học, hướng tới hình thành đội ngũ cán bộ, nghiên cứu có trình độ cao của đất nước.

Cần có chiến lược với tầm nhìn mới

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trong sự phát triển chung của đất nước suốt 70 năm qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ.

Trong dòng chảy hội nhập, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước, tổ chức Khoa học xã hội trên thế giới. Qua đó, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa quảng bá tới bạn bè quốc tế về những thành tựu phát triển mới của Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Trong 70 năm qua, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã và đang tập hợp được nhiều nhà khoa học uy tín của lĩnh vực Khoa học xã hội cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu có giá trị.

Trong 70 năm qua, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã và đang tập hợp được nhiều nhà khoa học uy tín của lĩnh vực Khoa học xã hội cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu có giá trị.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chưa từng có. Tốc độ về tiến bộ khoa học công nghệ đã vượt xa những nhận thức chung của nhân loại, nhanh hơn nhiều đối với quá trình hoàn thiện, bổ sung luật pháp, chính sách của một đất nước.

Thực tế cho thấy, các quốc gia thành công đều là những nước có nền khoa học xã hội hùng mạnh. Ở nước ta, khoa học xã hội không chỉ làm sáng tỏ những vấn đề lý luận thực tiễn mới về mô hình phát triển, mà còn thúc đẩy phát triển văn hóa, con người Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai đối với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai đối với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thời gian tới.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặc biệt lưu ý xây dựng cơ chế chính sách mang tính đột phá, tạo nguồn lực để phát triển Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm ngang tầm các nước tiên tiến. Muốn vậy, lý luận để phát triển của Viện cần được tổng kết và đánh giá.

Thời gian tới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần có chiến lược với tầm nhìn mới và những cơ sở lý luận vững chắc cho sự phát triển lĩnh vực khoa học xã hội. Viện cần huy động đội ngũ chuyên gia, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để xây dựng đề án, sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện, đồng bộ hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý.

"Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần kiến tạo môi trường làm việc khoa học, tôn trọng tự do học thuật, đề xuất các cơ chế tài chính đột phá; đánh giá khách quan, công bằng để ghi nhận, tôn vinh, tạo cơ hội phát triển cho những cán bộ có năng lực, thu hút được nguồn cán bộ đủ tâm, đủ tài về làm việc. Phát triển các hoạt động hợp tác về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ