Video: Xuất phát sớm 1/1000 giây, vận động viên điền kinh bị đuổi gây tranh cãi

GD&TĐ - Tranh cãi đã nổ ra khi trọng tài quyết định truất quyền thi đấu vận động viên Mỹ phạm qui do xuất phát sớm 0,001 giây.

Vụ việc ‘có nhiều ý kiến trái chiều’ diễn ra ở chung kết nội dung 110m rào nam tại giải vô địch điền kinh thế giới 2022.

Bước vào cuộc tranh tài, vận động viên Devon Allen tỏ ra vô cùng tự tin sẽ đem Huy chương Vàng về cho nước Mỹ. Thực tế, chân chạy này khởi đầu vô cùng thuận lợi nhưng ngay khi sắp vượt qua rào cản đầu tiên anh đã bị các trọng tài gọi lại.

Nguyên do bởi công nghệ tính giờ cho thấy Devon Allen đã bắt đầu sớm hơn 0,001 giây. Dù không đồng ý và tranh luận với các trọng tại nhưng cuối cùng chân chạy 27 tuổi vẫn bị truất quyền thi đấu và được hộ tống rời khỏi đường đua.

Việc Devon Allen bị truất quyền thi đấu vì... 0,001 giây đã trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội, bởi sai số đó thấp đến nỗi những pha quay chậm của truyền hình cũng khó phát hiện. Do đó, nó khiến nhiều người hâm mộ điền kinh cảm thấy sửng sốt.

"Thật khó tin khi Devon Allen bị truất quyền thi đấu ở nội dung 110m vượt rào vì trọng tài nói rằng anh ấy đã xuất phát sớm 1 phần nghìn giây so với hiệu lệnh" - bình luận viên của kênh NBC phải thốt lên.

“Tôi biết tất cả công nghệ tính giờ mà ban tổ chức áp dụng nhưng đó không phải là một khởi đầu sai lầm của Devon Allen" - phóng viên thể thao Billy Heyen dường như không đồng tình với quyết định của những người cầm cân nảy mực.

Còn bình luận viên thể thao người Úc Quentin Hull nhận định: "Việc xuất phát nhanh hơn 0,001 giây không thể phát hiện bằng mắt thường. Đây là khoảnh khắc khiến người hâm mộ điền kinh bối rối".

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều bình luận cho rằng đã là luật chơi thì phải công bằng, do đó bất kỳ vận động viên nào dù chỉ xuất phát sớm hơn hiệu lệnh trong tích tắc cũng vẫn là phạm quy.

Mắt thường khó nhận thấy vận động viên người Mỹ Devon Allen xuất phát sớm 0,001 giây. Nguồn: MXH.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.