Video: Thủ môn nhận 'mưa gạch đá' vì sai lầm khó hiểu ở CAN Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ môn Richard Ofori bị chỉ trích nặng nề sau sai lầm khó tin khiến đội nhà Ghana nguy cơ bị loại ngay vòng bảng CAN Cup 2023.

“Pha bắt bóng khó hiểu chưa từng có xảy ra tại CAN Cup 2023”, một người bình luận khi chứng kiến thủ thành Ofori phạm sai lầm đáng trách hôm 22/1.

Cuộc đối đầu giữa Ghana và Mozambique ở lượt trận thứ ba bảng B CAN Cup 2023 diễn ra kịch tính tới những phút cuối.

Phút 90+4, thủ môn Ofori chạm bóng khó hiểu trong tình huống đối phương sút ra ngoài biên ngang.

Dù cú sút nhẹ và bóng bay khá xa khung thành nhưng thủ môn của Ghana bất ngờ lại lao ra chạm tay, khiến đội nhà chịu quả phạt góc.

Từ tình huống đá phạt góc ngay này, Mozambique ghi bàn gỡ hòa 2-2, khiến Ghana gần như bị loại ngay vòng bảng CAN Cup 2023.

Tình huống thủ môn Ghana nhận nhiều ‘gạch đá’ vì pha bắt bóng khó hiểu.

Thực tế, trận hòa tai hại trước Mozambique khiến Ghana chỉ có được 2 điểm sau 3 trận, xếp thứ ba ở bảng B. Họ xếp thứ 5 trong số 6 đội thuộc nhóm hạng ba ở các bảng.

CAN Cup 2023 sẽ lấy 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất trong 6 bảng.

Vì thế, Ghana sẽ chỉ đi tiếp trong trường hợp cả Algeria và Zambia đều thua với cách biệt từ hai bàn trở lên, đồng thời trận đấu giữa Cameroon và Gambia kết thúc với tỷ số hòa, ở loạt trận cuối vòng bảng CAN Cup 2023.

“Sai lầm của thủ môn Ofori thật sự khó tin. Nên nhớ đây là thủ môn chuyên nghiệp của một đội ứng viên vô địch CAN Cup 2023”, người khác bình luận.

“Mọi sai lầm đều phải trả giá”, người khác nói và nhận định: “Nếu Ghana không thể vượt qua khe cửa hẹp để đi tiếp, có lẽ thủ môn Ofori sẽ ân hận suốt đời”.

Thủ môn Ofori và các đồng đội đến Bờ Biển Ngà với tư cách ứng viên nặng ký cho chức vô địch CAN Cup 2023.

Dù dẫn trước Mozambique 2-0 cho đến tận phút 90+1 nhưng sự chủ quan đã khiến họ phải trả giá đắt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.