Video: Tên lửa nặng 22 tấn của Trung Quốc rơi khi vừa rời bệ phóng

GD&TĐ - Một tên lửa đẩy tư nhân của Trung Quốc đã được phóng lên nhằm đưa vệ tinh vào vũ trụ, tuy nhiên, nó đã rơi khi rời bệ phóng không lâu.  

Video: Tên lửa nặng 22 tấn của Trung Quốc rơi khi vừa rời bệ phóng
Tên lửa đẩy OS-M cao 19 mét, nặng 22 tấn, bao gồm 4 động cơ đẩy và có khả năng đưa một vệ tinh nặng 100 kg vào quỹ đạo.

Một công ty tư nhân có tên là One Space Tech đã thiết kế tên lửa trên, tuy nhiên nó đã không vào được quỹ đạo trong cuộc phóng hôm 27/3 – hãng tin Technology Daily cho biết.

Theo tờ báo này, các vấn đề đã xuất hiện trong vòng “hàng chục giây” sau khi tên lửa OS-M1 được phóng đi.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tên lửa đã mất sự kiểm soát khoảng một phút sau khi phóng lên và rơi xuống sa mạc Gobi của Trung Quốc.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ