Video robot gắn loa kêu gọi đối phương đầu hàng ở DPR

GD&TĐ - Một robot của Lực lượng vũ trang Nga có loa phóng thanh đã kêu gọi binh sĩ Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) ở Kurakhove đầu hàng.

Video robot gắn loa kêu gọi đối phương đầu hàng ở DPR

Một robot có 3 loa phóng thanh đã giúp binh sĩ AFU đầu hàng tại khu vực Kurakhovo thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR). Thông tin này được các quân nhân của Lực lượng vũ trang Nga công bố ngày 15/11.

Theo một binh sĩ có biệt danh Yastreb, robot là phương tiện có điều khiển được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu hiện đại để chuyển lời kêu gọi đầu hàng cho đối phương một cách an toàn và thậm chí có thể đưa họ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Công nghệ trên là một sự mới lạ trong lĩnh vực "cứu mạng" trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bản thân robot di chuyển qua địa hình rừng rậm và truyền tải thông điệp về việc đầu hàng.

"Quân đội của chúng tôi tiếp tục tiến về phía bắc Kurakhove. Một trong những anh hùng là chú robot nhỏ, nó đã thuyết phục được binh sĩ Ukraine đầu hàng và chấm dứt sự kháng cự vô nghĩa" - phóng viên Dmitry Astrakhan đưa tin.

Trước đó trong ngày, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga báo cáo 41 binh sĩ Ukraine đầu hàng trong tuần qua.

Lực lượng vũ trang Nga cũng đã kiểm soát ngôi làng Stepanovka ở DPR. Quân đội Ukraine trên hướng này được cho là mất hơn 3.000 quân, 5 xe tăng, gồm 1 chiếc Leopard do Đức sản xuất.

Chiến dịch đặc biệt bảo vệ Donbass, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu ngày 24/2/2022, vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, ông Thái Khắc Thành đã vướng vào lao lý và nhận một cái giá không hề nhỏ.

Ranh giới giữa nghiêm minh và khoan dung

GD&TĐ - Vụ người đàn ông bị tuyên 6 năm tù vì nuôi, bán gà lôi trắng ở Nghệ An đang tạo nên làn sóng tranh luận: Thế nào là “mức án nhân văn"?

Tại dự thảo Luật, Bộ Y tế đề xuất bổ sung một số hành vi nghiêm cấm khi thực hiện quảng cáo, kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, gồm hành vi quảng cáo thực phẩm sai sự thật. Ảnh minh hoạ

'Thực phẩm bẩn' không còn đất sống?

GD&TĐ - Theo Bộ Y tế, sau hơn 15 năm thi hành, Luật An toàn thực phẩm đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên còn phát sinh một số bất cập...

Các hình thức tấn công mạng ngày càng gia tăng về quy mô và mức độ nguy hiểm. Ảnh: INT

Giải pháp an toàn cho tài sản số

GD&TĐ - Khung pháp lý đồng bộ và truyền thông hiệu quả là chìa khóa để ngăn chặn các chiêu trò lừa đảo trên thị trường tài sản số đang bùng nổ.