Video NASA trình làng máy bay siêu thanh X-59 cực êm

GD&TĐ - Máy bay siêu thanh mới X-59 có khả năng đạt tốc độ 1.488 km/h với độ ồn giảm, dành cho vận tải hàng không thương mại.

Máy bay siêu thanh X-59.
Máy bay siêu thanh X-59.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA), cùng Tập đoàn công nghiệp quân sự Lockheed Martin, đã trình làng X-59, một máy bay siêu thanh yên tĩnh, có khả năng phá vỡ rào cản âm thanh với ít tiếng ồn hơn.

NASA cho biết trong một tuyên bố: “Sử dụng máy bay thử nghiệm có một không hai này, NASA đặt mục tiêu thu thập dữ liệu có thể cách mạng hóa việc di chuyển bằng đường hàng không, mở đường cho một thế hệ máy bay thương mại mới có khả năng di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh”.

Hiện tại Mỹ đang có lệnh cấm các chuyến bay với tốc độ siêu thanh trên đất liền để tránh những "tiếng nổ siêu âm" lớn vang trên mặt đất. Tuy nhiên, X-59 sẽ không gây ra vấn đề đặc trưng này nhờ thiết kế sáng tạo.

Theo các nhà phát triển, máy bay X-59 có thể đạt tốc độ 1.488 km/h, cho phép nó "thay đổi cách chúng ta di chuyển" và đi được quãng đường dài trong thời gian ngắn hơn.

X-59 sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào mùa xuân và mùa hè năm nay, bay qua một số thành phố của Mỹ.

Trong thử nghiệm, dữ liệu sẽ được thu thập về mức độ tiếng ồn và phản ứng của người dân địa phương.

Theo Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.