Video lính dù ‘vá lỗ hổng biên giới’ ở khu vực Kursk

GD&TĐ - Một cặp lính dù Nga đã sử dụng mìn chống tăng thu được của Ukraine để “vá một lỗ hổng biên giới” quốc gia ở khu vực Kursk.

Video lính dù ‘vá lỗ hổng biên giới’ ở khu vực Kursk

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video trên ngày 5/11.

Kiev đã tiến hành một cuộc xâm nhập khu vực Kursk hồi tháng 8, triển khai một số đơn vị được trang bị tốt nhất của mình cho hoạt động này. Theo Moscow, lực lượng viễn chinh này đã bị ngăn chặn trước khi tiến sâu vào lãnh thổ Nga và hiện đang bị đánh bật trở lại.

Công việc cài mìn nằm trong nỗ lực lớn hơn nhằm phá hủy các tuyến tiếp tế của Ukraine và bao vây quân đội Kiev.

Video UAV ghi lại do quân đội Nga công bố cho thấy một hàng rào thép gai và kim tự tháp bê tông chống tăng, dường như chúng đã bị một phương tiện phá mìn phá vỡ để mở đường cho giao thông.

Hai binh sĩ Nga trước đó đã giao tranh với lính gác Ukraine đồn trú gần lỗ hổng và tìm thấy một gói mìn chống tăng được liên kết trước để triển khai nhanh chóng, Bộ Quốc phòng nga cho biết.

Trong video, họ đã đặt mìn xuyên qua lỗ hổng. Bộ trên khẳng định hành động này là "khôi phục biên giới" tại địa điểm cụ thể đó.

Theo báo cáo, chiến dịch diễn ra gần Novy Put, một ngôi làng nhỏ chỉ cách biên giới 4km. Theo tuyên bố, các lính dù này thuộc đơn vị của Lực lượng Nhảy dù từ Tula, có lẽ là Sư đoàn Nhảy dù Cận vệ số 106.

Theo Moscow, cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk đã gây ra tổn thất lớn về nhân lực và vũ khí cho Kiev. Bản cập nhật mới nhất ước tính thiệt hại của Ukraine là 29.600 người thương vong, 184 xe tăng, 106 xe chiến đấu bộ binh, hơn 1.000 xe bọc thép và hàng loạt vũ khí hạng nặng khác, gồm 26 xe công binh quân sự.

Các quan chức Ukraine tuyên bố chiến dịch này đã làm chậm bước tiến của Nga ở phía đông tiền tuyến. Tuy nhiên, theo ước tính của giới truyền thông, quân đội Nga đã kiểm soát được nhiều vùng đất hơn vào tháng 10 so với bất kỳ tháng nào trong năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.