Video: Huỳnh Như ghi siêu phẩm, ăn mừng đặc biệt trên đất Bồ Đào Nha

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huỳnh Như hóa người hùng khi ghi siêu phẩm cho Lank FC và màn ăn mừng của cô trên đất Bồ Đào Nha cũng vô cùng đặc biệt.

Video: Huỳnh Như ghi siêu phẩm, ăn mừng đặc biệt trên đất Bồ Đào Nha

Lank FC được dự báo gặp nhiều khó khăn khi làm khách của Torreense ở vòng 13 giải bóng đá vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha hôm 5/2 (giờ Hà Nội).

Thực tế diễn biến trên sân đã cho thấy điều đó khi chủ nhà Torreense thi đấu chủ động, tạo ra nhiều cơ hội hơn và đã có được bàn thắng trước. Phút 50, từ pha đá phạt góc tạo ra tình huống lộn xộn và tiền đạo Malu đã lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Gió chỉ đổi chiều khi hiệp huấn luyện viên Daniel Pachedo tung Huỳnh Như vào sân ở đầu hiệp 2. Chỉ 11 phút sau khi xuất hiện, nữ tuyển thủ nữ Việt Nam làm nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng cho Lank FC.

Huỳnh Như ghi bàn và có màn ăn mừng đặc biệt trên đất Bồ Đào Nha.

Khôn khéo phá bẫy việt vị sau đường chọc khe của đồng đội, Huỳnh Như có cơ hội đối mặt thủ môn Torreense. Thủ môn Lysianne Proulx lao ra cản được cú sút của tiền đạo người Việt Nam.

Tuy nhiên, trọng tài cho rằng cầu thủ của Torreese bắt bóng ngoài vòng cấm, lập tức rút thẻ đỏ và cho Lank FC được hưởng một quả đá phạt. Từ sát vạch 16m50, Huỳnh Như tung cú đá chân phải đưa bóng qua hàng rào vào góc xa, vượt qua tầm với của thủ môn vào sân thay người để gỡ hòa 1-1 ở phút 64.

Huỳnh Như khi bàn thắng ấn tượng và cái cách cô gái quê Trà Vinh ăn mừng siêu phẩm cũng vô cùng đặc biệt. Cô chạy nhanh về hướng khán đài nơi có cổ động viên Lank, rồi ra hiệu cho đồng đội không ôm mình. Liền đó, Huỳnh Như “trình diễn” một điệu nhảy vô cùng ấn tượng, trước khi vỡ oà cảm xúc cùng đồng đội.

Đây là bàn thắng thứ 6 của Huỳnh Như cho Lank FC trên mọi đấu trường mùa này. Trước đó, cô gái sinh năm 1991 cũng có 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Có được bàn thắng và chơi hơn người, đội khách bắt đầu tạo ra loạt cơ hội ăn. Họ đã tận dụng thành công một trong số các cơ hội đó để hoàn tất cú ngược dòng mà Huỳnh Như là người dẫn lối.

Từ tình huống mất bóng bên phần sân nhà của các cầu thủ Torreense, Rita Dias đi bóng như chốn không người trước khi tung ra cú dứt điểm làm tung lưới thủ Lysianne Proulx, ấn định chiến thắng 2-1.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Daniel Pachedo vươn lên thứ sáu tại giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha với 20 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ