Không giống như UAV FPV truyền thống, các mô hình này không dựa vào tín hiệu vô tuyến, khiến chúng có khả năng chống lại chiến tranh điện tử, với cả hai bên trong cuộc xung đột đều triển khai chúng.
Theo một video được đăng trên kênh Telegram Voennyi Osvedomitel (Người cung cấp thông tin quân sự) vào ngày 7/6, có thể thấy khi UAV bay qua một địa điểm không xác định trong rừng, quân đội đã xác định được sợi cáp quang kéo dài của nó, chạy về phía trước và cắt đứt nó bằng kéo y tế. Một lát sau, UAV bị rơi và phát nổ.
Nga là nước đầu tiên triển khai hàng loạt các UAV "sợi vô hình" này vào giữa năm 2024. UAV “Hoàng tử Vandal của Novgorod” được Trung tâm Khoa học và Sản xuất Ushkuynik phát triển trong vòng chưa đầy một năm.
UAV FPV sợi quang đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các thiết bị do NATO cung cấp cho Ukraine, với số tiền lên tới 300 triệu đô la cho thiết bị quân sự bị phá hủy, theo người đứng đầu Vùng Novgorod, Andrey Nikitin.
Tờ Times đưa tin vào tháng 5/2025 rằng, Nga đang đánh bại Ukraine trong "cuộc đua UAV" khi nói đến cả việc sản xuất UAV và việc sử dụng chúng trên chiến trường.
Tờ báo chỉ ra các loại UAV sợi quang được kết nối trực tiếp với người điều khiển thông qua một sợi quang mỏng như tơ khiến chúng khó bị phát hiện hoặc đánh chặn.
Các UAV của Nga đang "thay đổi cấu tạo vật lý của tiền tuyến, chiến thuật của cuộc chiến và tâm lý của những người lính chiến đấu", tờ báo này cho biết.
Mặc dù có ưu điểm chống nhiễu, UAV cáp quang có phạm vi hoạt động hạn chế tùy thuộc vào độ dài của cáp và khả năng hiển thị của cáp trong một số điều kiện môi trường nhất định.