Video: Cháy phà ở Indonesia, 200 người nhảy xuống biển mong thoát thân

GD&TĐ - Một chiếc phà lớn với khoảng 200 người đã bốc cháy vào hôm qua (29/5) khi đang đi tới một hòn đảo xa xôi của Indonesia. Mọi người đã phải nhảy xuống biển để thoát khỏi ngọn lửa.

Hình ảnh phà KM Karrya chìm trong khó lửa.
Hình ảnh phà KM Karrya chìm trong khó lửa.

Chiếc phà có tên KM Karrya Indah đang tới cảng Sanana trên đảo Limafatola ở đông bắc Indonesia thì một đám cháy bùng phát triên tàu. Ngọn lửa chỉ bắt đầu 15 phút sau khi phà rời cảng Ternate, thủ phủ của tỉnh Bắc Maluku

Ngọn lửa nhanh chóng nhấn chìm chiếc phà khiến mọi người nhảy xuống biển. Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những người ngồi trên bè cứu hộ cũng như dưới nước phải bám vào các vật thể nhìn ngọn lửa ngút trời.

May mắn không có ai thiệt mạng vì tất cả 181 hành khách, gồm 22 trẻ em và 14 thành viên thủy thủ đã được cứu và đưa tới một hòn đảo gần đó. Các tàu cá hoạt động trong khu vực đã kịp thời tham gia cứu hộ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra nhưng một số nhân chứng cho rằng ngọn lửa bắt nguồn từ phòng máy.

Indonesia là quần đảo lớn nhất thế giới, gồm hơn 17.000 hòn đảo. Quốc gia này nhiều lần chứng kiến các sự cố hàng hải liên quan đến phà và thường dẫn đến thương vong. Năm 2006 và 2009, các chuyến phà của Indonesia chìm trong mưa bão khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Ảnh: Unsplash)

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

GD&TĐ - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Những vật dụng như nơm, quạt giấy, chiếu hoa, giấy dó đóng vai trò căn cốt của tư duy sáng tạo ballet đương đại “Dó” - Ảnh: BTC.

Chiếc nơm bắt cá lên sân khấu ballet

GD&TĐ - Từ chiếc nơm bắt cá đến sân khấu ballet, “Dó” cho thấy cách di sản có thể bước ra khỏi đời sống để trở thành chất liệu của sáng tạo đương đại.