Video: Bị đám đông cầu thủ nữ đuổi đánh, trọng tài chạy 'bán sống bán chết'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nam trọng tài dù bỏ chạy ‘bán sống bán chết’ vẫn không thoát khỏi đòn đánh hội đồng bầm dập từ các nữ cầu thủ...

Video: Bị đám đông cầu thủ nữ đuổi đánh, trọng tài chạy 'bán sống bán chết'

Hình ảnh bạo lực và phản cảm chưa từng có diễn ra trong trận đấu giữa đội Motema Pembe gặp Mazembe tại Cộng hòa dân chủ Congo.

Vụ bạo lực kinh hoàng xảy ra khi các cầu thủ Motema Pembe tức giận vì trọng tài không cho họ được hưởng quả phạt đền ở thời điểm đang bị dẫn trước 1-5.

Quá tức giận, đám đông cầu thủ nữ Motema Pembe đã rượt đuổi trọng tài nam chạy khắp sân.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, dù nam trọng tài đã ‘chạy bán sống bán chết’ ra ngoài đường biên dọc nhưng các cầu thủ nữ của Motema Pembe vẫn không buông tha.

Với sự giúp sức của một thành viên ban huấn luyện, họ đã đuổi kịp vị nam trọng tài và tấn công tới tấp khiến ‘vua áo đen’ chỉ biết chịu đòn.

Các cầu thủ nữ Motema Pembe rượt đuổi đánh bầm dập nam trọng tài ở Congo. Nguồn: MXH.

Hành động bạo lực chỉ chấm dứt khi nhân viên ở sân bóng hộ tống trọng tài vào trong đường hầm. Ngay cả ở thời điểm này, toàn đội nữ Motema Pembe vẫn có ý định rượt đuổi vị trọng tài tội nghiệp.

Sự cố kinh hoàng trên khiến trận đấu phải hủy bỏ giữa chừng. Liên quan đến vụ tấn công, giới chức bóng đá Congo đã đình chỉ thi đấu đối với 8 cầu thủ nữ của đội Motema Pembe.

Chứng kiến hành động không thể chấp nhận được của các nữ cầu thủ Motema Pembe, nhiều cổ động viên kêu gọi Liên đoàn bóng đá châu Phi cũng như FIFA treo giò vĩnh viễn những cầu thủ này.

“Những hành động như vậy đã làm hoen ố hình ảnh của bóng đá nữ” - một cổ động viên tức giận: “Cần cấm thi đấu vĩnh viễn những nữ cầu thủ này”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.