Vì tiếng nẹt pô một người tử vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong vì tiếng nẹt pô.

Một số đối tượng có liên quan đến vụ án.
Một số đối tượng có liên quan đến vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h40’ ngày 18/10, Công an huyện Tây Sơn nhận được tin báo của Công an xã Bình Thành về việc tại thôn Kiên Long (xã Bình Thành, huyện Tây Sơn) xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Vũ Văn Quốc (SN 1991, trú thôn Kiên Long, xã Bình Thành). Anh Quốc đi làm ăn xa ở TP. Hồ Chí Minh và vừa trở về địa phương.

Theo các nhân chứng, cơ quan công an xác định khoảng 23h30’ cùng ngày, khi nạn nhân đang ngồi trước nhà người dân thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt không xác định được danh tính dùng dao đâm, chém.

Sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Hiện trường nơi xảy ra vụ án là khu vực nhà dân nằm trên Quốc lộ 19B (thuộc thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn).

Theo cơ quan công an, tại hiện trường, các đối tượng gây án để lại 1 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu trắng mang BKS: 78D1-106.51 và 1 bình xịt hơi cay. Qua kiểm tra xe mô tô trên, cơ quan chức năng xác định phương tiện này gắn biển số giả.

Kết quả khám nghiệm tử thi thể hiện nạn nhân Vũ Văn Quốc tử vong do bị đâm, chém nhiều nhát, trong đó có 1 nhát đâm gây thủng phổi.

Từ nhận định, đánh giá ban đầu, cơ quan công an đã tiến hành rà soát các đối tượng hình sự, đối tượng nghi vấn trên địa bàn và những thanh niên có nhân thân không tốt. Đồng thời tập trung rà soát camera dọc các tuyến đường khu vực gần hiện trường, các tuyến quốc lộ trên địa bàn huyện để trích xuất hình ảnh, truy tìm đối tượng nghi vấn.

Quá trình rà soát nắm tình hình và các hình ảnh trích xuất từ camera, cơ quan công an đã xác định được 1 nhóm thanh niên sau khi dự sinh nhật tại quán nhậu Thịnh Phát (địa chỉ ở khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong) xong đã điều khiển 6 xe mô tô nẹt pô, lạng lách trên các tuyến đường thị trấn và có xuất hiện tại gần khu vực hiện trường vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 4h ngày 19/10, Công an huyện Tây Sơn đã xác định và bắt giữ được toàn bộ 11 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Toàn (SN 2006), Trần Hữu Tiền (SN 2007, đều trú thôn Kiên Long, xã Bình Thành); Võ Văn Bình (SN 2000, trú thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú); Nguyễn Quốc Cường (SN 2006), Lê Cao Kỳ (SN 2004), Lê Nguyễn Ngọc Minh (SN 2002, cùng trú thôn Phú Lâm, xã Tây Phú); Trần Quốc Tín (SN 2005), Trần Quang Vinh (SN 2007, cùng trú thôn Phú Thọ, xã Tây Phú); Phạm Thành Đạt (SN 2002), Trần Minh Thiện (SN 2004, cùng trú thôn Phú Lạc, xã Bình Thành) và Phạm Thanh Tùng (SN 2005, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường).

Tại cơ quan công an các đối tượng đã khai báo hành vi phạm tội. Theo đó, tối 18/10, sau khi dự sinh nhật về, các đối tượng đi dạo trên các tuyến đường thị trấn Phú Phong và tuyến Quốc lộ 19B từ thị trấn đi Bình Thành.

Đến 23h30’ cùng ngày, khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Kiên Long (xã Bình Thành), nhóm này gặp nhóm của anh Vũ Văn Quốc đang nhậu ở nhà người dân ven đường Quốc lộ 19B.

Thấy nhóm này chạy xe qua khu vực và nẹt pô, nhóm anh Quốc có lớn tiếng. Thấy vậy, các đối tượng đã quay xe lại để đánh nhóm anh Quốc. Nhóm đối tượng sau đó đã dùng 2 kiếm tự chế, 1 bình xịt hơi cay và 1 dao bấm tấn công lại nhóm anh Quốc khiến anh Quốc tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn sau đó đã củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.