Vì sao Ukraine mạo hiểm 'ném' xe tăng M1 Abrams vào chiến trường Kursk?

GD&TĐ - Theo báo chí Nga, sự xuất hiện của xe tăng M1 Abrams trên chiến trường Kursk khó có thể gọi là một bất ngờ lớn.

Vì sao Ukraine mạo hiểm 'ném' xe tăng M1 Abrams vào chiến trường Kursk?

Truyền thông Nga nhận định, những tổn thất về trang thiết bị mà Ukraine phải gánh chịu ở khu vực biên giới trong hai tháng qua khiến việc sử dụng xe tăng Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chưa hết, các chuyên gia quân sự tại Moskva gọi sự kiện nói trên là có ý nghĩa quan trọng, đồng thời nêu ra một số nguyên nhân khiến tướng lĩnh Ukraine phải thực hiện bước đi "liều lĩnh" như vậy.

Họ nhấn mạnh, cho đến gần đây, chiến xa Mỹ vẫn được coi là thứ gì đó "thiêng liêng", nhưng cả xe tăng Leopard 2 và Challenger 2 đều đã bốc cháy ở khu vực Kursk, vì vậy triển vọng đối với M1 Abrams không xán lạn hơn là bao.

Xe tăng M1A1 Abrams đã tham chiến tại khu vực Kursk.

Rất có thể, Bộ chỉ huy Quân đội Ukraine cho đến gần đây vẫn tính đến thực tế là binh sĩ của họ có thể bám vào các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và gây áp lực buộc Nga phải rút bớt lực lượng khỏi Donbass.

Nhưng thực tế không như Kyiv mong đợi, trong khi tình hình chính trị đòi hỏi Tổng thống Zelensky phải chứng tỏ ít nhất một số thành công về mặt quân sự trước các đồng minh phương Tây.

Các chuyên gia quân sự Nga nhấn mạnh một lý do khác dẫn tới việc sử dụng xe tăng M1 Abrams ở khu vực Kursk. Cụ thể là danh tiếng bị tổn hại của Lữ đoàn cơ giới số 47 mang tên “Magura”, được trang bị độc quyền các phương tiện chiến đấu chuẩn NATO.

Tuy nhiên đội hình này đã không thể đạt được bất kỳ thành công nào vào mùa hè năm ngoái, khi cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine diễn ra ở Zaporozhye, hoặc vào mùa xuân năm nay, khi Quân đội Nga tiến vào Donbass.

Trong cả hai trường hợp, Lữ đoàn 47 đều bị tổn thất nặng nề và phải trải qua nhiều lần tái tổ chức. Vì vậy các chuyên gia Nga gọi sự tham gia của họ trong chiến dịch Kursk là cơ hội cuối cùng.

Ngoài ra các binh sĩ của Lữ đoàn 47 có lẽ cũng thích hoạt động hơn ở đâu đó trong cánh quân tại vùng Sumy hơn, bởi những tổ lái xe tăng chắc chắn không muốn đối diện bãi mìn dày đặc và tên lửa chống tăng của Nga một lần nữa.

Báo chí Nga khẳng định sẽ là hết sức ngây thơ khi cho rằng sự xuất hiện của xe tăng M1 Abrams ở khu vực Kursk sẽ xoay chuyển tình thế, làm giảm giá trị kết quả cuộc phản công của Nga.

Những trận chiến trước đây đã chứng minh rõ ràng trang bị quân sự của phương Tây không sở hữu bất kỳ siêu năng lực nào, do vậy Kyiv nên chuẩn bị tinh thần khi thấy những chiếc xe tăng M1 Abrams của mình bị tiêu diệt hàng loạt trên chiến trường Kursk.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ