Vì sao thương lái Trung Quốc mua trứng gà Đông Tảo giá 200 ngàn/quả?

Kể từ tháng Ba đến nay, nhiều thương lái Trung Quốc đã về tận xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để đặt mua loại gà tiến vua. Họ mua ồ ạt với giá cao mà không quan tâm đến chất lượng gà.

Vì sao thương lái Trung Quốc mua trứng gà Đông Tảo giá 200 ngàn/quả?

Vì sao “săn lùng” gà tiến vua?

PV báo Người Đưa Tin đến địa phương để tìm hiểu thông tin phản ánh của bạn đọc về tình trạng thương lái Trung Quốc mua gà Đông Tảo theo cách tận thu. Đến Đông Tảo vào thời điểm này đâu đâu bạn cũng nghe được thông tin thương lái Trung Quốc mua gà “tiến vua”, trứng gà với giá cao. 

Theo nhiều người dân, trứng gà Đông Tảo được đặt hàng với giá 200.000 đồng một quả. Còn gà Đông Tảo thì được đặt với giá 5 -10 triệu đồng một con. Không kể gà trống, mái, gà đẻ, gà già, gà thải loại hễ là gà Đông Tảo đều được các thương lái thu mua hết. Chính vì thế, nhà nhà ồ ạt bán gà cho thương lái Trung Quốc để kiếm lời.

Vì sao thương lái Trung Quốc mua trứng gà Đông Tảo giá 200 ngàn/quả? - Ảnh 1

Những con gà giống đẹp thương lái Trung Quốc sẵn sàng trả giá trên 50 triệu đồng.

Để tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện này, chúng tôi đã tìm đến nhà anh Q., một đầu nậu có tiếng ở vùng, người mà dân làng cho rằng, đã trực tiếp gom hàng bán cho thương lái Trung Quốc. Đón chúng tôi bằng một sự niềm nở thân thiện, anh Q. chia sẻ rằng từ tháng Ba đến nay đã có hơn 16 đoàn khách Trung Quốc đến trang trại của anh tham quan, dò hỏi cách nuôi gà và đặt anh mua gà Đông Tảo với số lượng không hạn chế.

Theo anh Q., giá của thương lái Trung Quốc mua nhỉnh hơn giá nội địa. Với giá này, thì bà con dễ bán nên lượng hàng hiện nay tiêu thụ nhanh. “Chúng tôi đang tính toán gom hàng đôn giá lên để cho bà con có lợi hơn”, anh Q. nói.

Một điểm khác biệt của khách Trung Quốc thu mua so với khách nội địa đó chính là mua bán một cách ồ ạt. Những thương lái này không cần biết đâu là gà thịt, đâu là gà giống, đâu là gà đẻ trứng nên bà con đang tranh thủ để bán được nhiều hàng. Ở nhiều trang trại, người dân xem đây là cơ hội để kiếm lời nên cứ vô tư bán mà không cần tính toán. 

Không chỉ anh Q., hiện nay ở Đông Tảo có khoảng bốn, năm “đầu nậu” gom hàng cho thương lái Trung Quốc. Họ không quan tâm người ta mua hàng về làm gì mà chỉ xem đây là cách kiếm tiền béo bở.

Theo như suy đoán của nhiều chủ trang trại, sở dĩ từ tháng Ba đến nay lượng khách Trung Quốc về Đông Tảo đặt mua gà tiến vua tăng đột biến là do nhu cầu tiêu dùng của khách hàng Trung Quốc tăng. Đầu năm, một tạp chí ẩm thực Trung Quốc có viết về gà Đông Tảo, về loại gà đặc biệt và cách thức chế biến nó thành những món ăn đặc sản. 

Do đó, giới nhà giàu Trung Quốc đang săn đón loại thực phẩm đặc biệt này. Nhiều khách sạn thượng hạng ở Quảng Châu, Thượng Hải đã bắt đầu đưa món thịt gà Đông Tảo vào thực đơn. Chính vì lẽ này mà giới thương nhân Trung Quốc ồ ạt mua gom gà đưa về nước tiêu thụ.

“Với đà này thì đầu ra của gà Đông Tảo chẳng còn phải lo lắng. Trong thời gian tới, chắc chắn nhu cầu sẽ tăng lên. Tôi đang đầu tư mở rộng trang trại để đón cơ hội này”, một chủ trang trại chia sẻ. Theo tìm hiểu của PV, các thương lái Trung Quốc hiện đang tìm cách tiếp cận thông tin về cách nuôi loại gà này, nhiều thương lái đang đặt mua cả gà giống về nuôi.

Nguy cơ bị mất thương hiệu

Trước việc thương lái Trung Quốc ồ ạt mua gà, nhiều người đang đặt ra việc họ mua gà giống, gà con để về nuôi, thậm chí cả trứng gà và lo lắng nguy cơ thương hiệu gà Đông Tảo của Việt Nam có nguy cơ bị đánh cắp.

Trao đổi việc này với PV, anh Giang Tuấn Vũ, Giám đốc công ty TNHH Giống Đặc sản Việt Nam, chủ thương hiệu gà Đông Tảo Ông Phúc nổi tiếng cho rằng: “Việc ngăn cấm thương lái Trung Quốc mua bán hiện nay là điều không thể. Bởi xét về luật pháp thì gà Đông Tảo không phải là động vật có trong sách đỏ. Hơn nữa, việc thương lái Trung Quốc ồ ạt mua như hiện nay, trước mắt là cơ hội để bà con kiếm lời. 

Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất theo tôi là bị Trung Quốc ăn cắp thương hiệu gà Đông Tảo Việt Nam. Bởi, hiện nay gà Đông Tảo đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Xuất hiện trên báo nước ngoài như Anh, Pháp, Mỹ ngay cả ở Trung Đông. Do đó, nếu chúng ta không đăng ký thương hiệu gà Đông Tảo Việt Nam thì nguy cơ bị ăn cắp là có thể xảy ra”.

Cũng liên quan đến hiện tượng này, ông Nguyễn Hồng Long, chủ trại gà Đông Tảo Hồng Long (xóm Đông Tảo Đông, thôn Cao Nền, xã Đông Tảo, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) cho biết: “Mấy tháng trở lại đây, thương lái Trung Quốc về xã thu mua gà Đông Tảo với số lượng và giá cả cao hơn hẳn so với giá thị trường trong nước. Điều khó hiểu, họ không yêu cầu gà có chất lượng như thế nào, họ chỉ thích con gà nào chân to là mua. 

Các hộ nuôi gà trên địa bàn xã cũng đề phòng, cảnh giác với các thương lái Trung Quốc nên thường bán cho họ gà hết khả năng sinh sản, gà già, gà thải loại. Họ cũng thu mua gà khoảng 1 tháng tuổi (cân nặng khoảng 400g-500g) và trứng. Giá bán gà thải loại, gà già cũng khá cao từ 4-10 triệu đồng/con, còn trứng có giá khoảng 200 ngàn đồng”.

Chính quyền địa phương luôn theo sát tình hình

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Đông Tảo, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết: “Chúng tôi đã nắm được thông tin người dân phản ánh cũng như nắm bắt tình hình thực tế thời gian qua trên địa bàn xã có xuất hiện thương lái Trung Quốc thu mua gà Đông Tảo. 

Các thương lái này không thông qua chính quyền địa phương mà đến trực tiếp các trại nuôi gà thu mua. Có thể nói hoạt động của thương lái Trung Quốc vừa qua trên địa bàn xã rất dấm dúi, đi theo từng tốp khác nhau, khoảng hơn chục người trên một xe ô tô 16 chỗ, có dẫn theo phiên dịch. 

Các thương lái này không phải ngày nào cũng đến mà vài ngày đến một lần và vào trực tiếp các trang trại nên xã cũng khó quản lý và nắm bắt. Họ trực tiếp giao dịch và trả giá gà với các chủ trại. Đã có nhiều chủ trại gà bán cho thương lái, nhưng chủ yếu là gà thải loại, gà 1 tháng tuổi và trứng. 

Còn những con gà trưởng thành, gà đẹp để nhân giống gần như không chủ trại nào bán dù họ trả giá cao hơn giá trị trường trong nước. Thời gian tới, nếu thương lái Trung Quốc tiếp tục đến thu mua gà Đông Tảo trên địa bàn xã, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên để có hướng chỉ đạo. Chúng tôi cũng nhắc nhở chủ trại gà trên địa bàn xã cần hết sức cảnh giác với thương lái nước ngoài”.

Theo nguoiduatin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.