Vì sao Thủ tướng Israel sa thải Bộ trưởng Quốc phòng?

GD&TĐ -Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant sau nhiều tháng xung đột về chiến tranh và chính trị.

Vì sao Thủ tướng Israel sa thải Bộ trưởng Quốc phòng?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối ngày 5/11 đã thông báo sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, với lý do có “những khoảng cách đáng kể” giữa lập trường của họ về cuộc chiến chống lại Hamas và Hezbollah.

Theo truyền thông Israel, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz đã được mời làm bộ trưởng quốc phòng, trong khi ông Gideon Saar - thành viên trong Nội các an ninh, được chọn để thay thế ông Katz làm Bộ trưởng ngoại giao.

Giải thích về động thái sa thải bộ trưởng quốc phòng, Thủ tướng Netanyahu cho biết: "Những bất đồng nghiêm trọng đã nảy sinh giữa ông Gallant và tôi liên quan đến việc quản lý chiến dịch, những bất đồng này đi kèm với những tuyên bố và hành động trái ngược với cả quyết định của chính phủ và nội các".

Theo ông Netanyahu, thời chiến đòi hỏi “sự tin tưởng hoàn toàn” giữa người đứng đầu chính phủ và bộ trưởng quốc phòng, và lòng tin đó “đã bị xói mòn” giữa ông và ông Gallant trong những tháng gần đây.

“Tôi đã nỗ lực nhiều lần để thu hẹp khoảng cách này, nhưng chúng chỉ ngày càng rộng hơn. Những vấn đề này thậm chí còn đến được với công chúng theo cách không thể chấp nhận được, và tệ hơn, đã bị kẻ thù của chúng ta biết đến, những kẻ đã lấy đó làm vui và lợi dụng”, Thủ tướng nói thêm.

Ông Netanyahu ca ngợi người thay thế ông Gallant là "một người có sức mạnh thầm lặng và quyết tâm có trách nhiệm", lưu ý rằng, ông Katz đã từng đứng đầu bộ tài chính và tình báo trước khi đảm nhận vai trò hiện tại.

Ông Gallant đã phản hồi quyết định này của thủ tướng ngay sau khi nó được công bố, đăng trên X rằng, "an ninh của Israel đã và sẽ luôn là sứ mệnh suốt đời của tôi".

Nhà Trắng "rất ngạc nhiên" trước việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Gallant, phóng viên Axios Barak Ravid trích lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết trên X.

Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia gọi ông Gallant là "một đối tác quan trọng trong mọi vấn đề liên quan đến việc phòng thủ Israel", nhưng cho biết Washington sẽ "hợp tác" với người thay thế ông.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng Netanyahu sa thải ông Gallant.

Lần đầu tiên là vào tháng 3/2023, khi bộ trưởng quốc phòng công khai chỉ trích các cải cách tư pháp của chính phủ, mà ông cho rằng, đã chia rẽ xã hội Israel và đe dọa quân đội.

Sau các cuộc biểu tình trên đường phố lan rộng, Thủ tướng Netanyahu đã đảo ngược quyết định của mình vào đầu tháng 4.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Trọng Lệ, sinh năm 1936 (Nhạc phụ của đồng chí Trần Văn Lương - Ban Thư ký, Báo Giáo dục và Thời đại), đã tạ thế hồi 3 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.