Vì sao Steve Jobs lại đặt tên công ty của mình là Apple?

Hiện nay, Apple có thể được xem là một trong những thương hiệu công nghệ được nhiều người biết đến nhất trên thế giới.

Vì sao Steve Jobs lại đặt tên công ty của mình là Apple?

Hình ảnh trái táo cắn dở cũng được nhiều người nhớ đến như một hình ảnh đầy quyền lực của làng công nghệ, đồng thời thể hiện chất lượng cũng như sự chắc chắn của sản phẩm. Thế nhưng lại không có nhiều người biết đến lý do Steve Jobs lại đặt tên công ty của mình là Apple.

Nhiều người cho rằng Steve Jobs đặt tên Apple từ nguồn cảm hứng cho rằng trái táo là một biểu tượng của tri thức, như trong câu chuyện của Adam và Eve, hay nó chính là trái táo rơi trúng đầu Sir Isaac Newton đã giúp ông khám phá ra vai trò của trọng lực.

Bên cạnh đó, một số câu chuyện còn kể lại rằng trái táo trong tên gọi Apple như một sự tri ân tới Alan Turing, người có đóng góp nền tảng cho máy tính hiện tại và trí thông minh nhân tạo, đã tự tử bằng một trái táo tẩm thuốc độc.

Dù vậy, lý do thực tế Apple có tên gọi là Apple lại cực kì đơn giản. Trong cuốn sách về cuộc đời Steve Jobs do Walter Isaacson thực hiện, khi được hỏi về tên gọi Apple, Steve Jobs không ngần ngại chia sẻ lúc bấy giờ ông đang theo chế độ ăn thực vật.

Ông cũng nói vừa vừa trở về từ một trang trại táo và cho rằng cái tên Apple thực sự “vui tươi, đầy hứng khởi và thân thiện.” Đó chính là lý do công ty có giá trị một nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới có được tên gọi của mình.

Theo Saostar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...
Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.