Vì sao Patrik Lê Giang chưa thể nhập tịch Việt Nam?

GD&TĐ - Tình hình nhập tịch của thủ thành Patrik Lê Giang vẫn chưa có tiến triển bất chấp những nỗ lực của cầu thủ này.

Thủ thành Patrik Lê Giang vẫn chưa thể nhập tịch Việt Nam.
Thủ thành Patrik Lê Giang vẫn chưa thể nhập tịch Việt Nam.

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang luôn bày tỏ khát khao được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam song vẫn chưa hoàn thiện quá trình quốc tịch như mong muốn vì thiếu nhiều điều kiện pháp lý cần thiết.

Patrik Lê Giang có bố là người Việt Nam và mẹ gốc Slovakia. Tuy nhiên, cho đến thủ thành Việt kiều vẫn chưa thể chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu không thể cung cấp đầy đủ giấy tờ để chứng minh nhân thân và nguồn gốc, Patrik Lê Giang có thể sẽ phải chờ thêm 3 năm nữa mới đủ điều kiện nhập tịch Việt Nam khi ấy cầu thủ này đã bước sang tuổi 35 và rất khó giữ được phong độ để được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ cần cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết, ngôi sao Việt kiều sẽ nhanh chóng lấy được quốc tịch và có thể thi đấu ngay cho đội tuyển Việt Nam.

Nếu có quốc tịch và được huấn luyện viên Kim Sang -sik trao cơ hội, Patrik Lê Giang không chỉ giúp gia tăng chiều sâu cho đội tuyển quốc gia mà còn trở thành hình mẫu cho các cầu thủ gốc Việt khác muốn đóng góp cho bóng đá nước nhà sau những thành công của Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong việc củng cố đội hình, hướng tới những thành tích cao hơn trong tương lai của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.