Vì sao Nord Stream không thể lấy tiền bồi thường từ các công ty bảo hiểm?

GD&TĐ - Vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream được giải thích là do tác động của một hành động quân sự, vì vậy không thể đòi bồi thường.

Vì sao Nord Stream không thể lấy tiền bồi thường từ các công ty bảo hiểm?

Hai công ty bảo hiểm Lloyd's Insurance Company và Arch Insurance đã gửi phản hồi tới Tòa án Tối cao London về các yêu cầu mới của nhà điều hành Nord Stream, nhằm yêu cầu bồi thường việc đường ống dẫn khí bị nổ vào tháng 9 năm 2022.

Các doanh nghiệp trên không đồng ý với mức thiệt hại mà Nord Stream AG đưa ra, khi đã tăng từ con số 404 triệu euro lên 574 triệu sau khi ghi nhận một thiệt hại mới, bên ngoài những gì do vụ nổ gây ra.

Nhà điều hành Nord Stream cho biết, sự cố trên tuyến ống thứ hai có thể xuất hiện trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 3 năm 2021 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ bên ngoài, nhưng bản chất hiện chưa thể xác định, do vậy hai công ty bảo hiểm Lloyd's và Arch nhấn mạnh "chưa xác định được khoảng thời gian mà sự cố đã xảy ra".

Và kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, danh sách cùng với điều kiện tham gia của các công ty bảo hiểm đã thay đổi, không có cách nào để xác định trách nhiệm bồi thường thuộc về pháp nhân nào.

750x430-1-6068.jpg
Nhà điều hành tuyến ống Nord Stream chưa thể yêu cầu bồi thường từ các công ty bảo hiểm.

Ngoài ra, Lloyd's và Arch nhấn mạnh rằng sự cố xuất hiện giống như vết đứt ở cả hai tuyến đường ống, tức là do vụ nổ gây ra. Bên cạnh đó,phần lỗi được xác định còn nằm ở mối hàn, cũng như các hư tổn do vụ nổ, tức là ở những điểm xung yếu nhất của tuyến đường ống.

Hai công ty bảo hiểm bày tỏ sự tin tưởng rằng sự xuất hiện của hư hại cũng như các vết nứt trên đường ống có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc xung đột Ukraine.

Tuy nhiên thiệt hại trong trường hợp xảy ra “hành động chiến tranh” hoặc “theo mệnh lệnh từ bất kỳ chính phủ nào” là ngoại lệ, chúng nằm trong danh sách các trường hợp được áp dụng chính sách cơ bản và vượt mức của dự án.

Với việc quy trách nhiệm do một hành động quân sự thù địch gây ra, những doanh nghiệp trên khẳng định họ từ chối bồi thường thiệt hại, và tiếp theo sẽ là chờ đợi phán quyết của tòa án.

Đường ống dẫn khí Nord Stream bị phá nổ vào thời điểm tháng 9 năm 2022.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ