Vì sao nhiều trụ cột đội chủ sân Thống Nhất ‘bỏ tập’?

GD&TĐ - Nhiều trụ cột đội bóng đá Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã ngồi ngoài không tham gia tập luyện chiều 7/4.

Nguyên do các cầu thủ lãn công để phản đối quyết định lãnh đạo đội chủ sân Thống Nhất tự ý cắt giảm phí lót tay năm 2021 của họ.

Trong số các cầu thủ chỉ đến sân tập “ngồi chơi xơi nước” gồm 3 thủ môn Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Thắng, Phạm Văn Cường, các tiền vệ Võ Huy Toàn, Trần Thanh Bình, các hậu vệ Phạm Hoàng Lâm, Thân Thành Tín, Sầm Ngọc Đức, Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Tăng Tiến và cả tiền đạo Hồ Tuấn Tài.

Việc lãn công của nhiều trụ cột đội bóng thành phố mang tên Bác diễn ra ngay trước thềm cuộc đối đầu tại Cup Quốc gia với Sài Gòn FC vào ngày 10/4. Hiện trong tay huấn luyện viên Trần Minh Chiến chỉ còn 16 cầu thủ nhưng không còn thủ môn để đăng ký thi đấu.

Loạt cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh không tham gia tập luyện chiều 7/4.

Loạt cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh không tham gia tập luyện chiều 7/4.

Trước đó, lãnh đạo Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố cắt giảm 90% phí lót tay cầu cầu thủ ở giai đoạn II V-League 2021. Đối với trường hợp đã nhận cả mùa, sau khi trừ 10%, số còn lại sẽ được cấn trừ vào phí lót tay mùa 2022.

Nguyên do phải cắt giảm khoản phí này được lãnh đạo giải thích do V-League 2022 phải hủy bỏ giữa chừng sau 12 vòng đấu.

Được biết, lãnh đạo Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không có ý định nhượng bộ, thậm chí họ dự định sẽ thuê cả luật sư để làm việc với các cầu thủ và sẵn sàng thanh lý hợp đồng với ai vi phạm quy chế đội bóng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Củng cố liên minh

GD&TĐ - Với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, chuyến thăm Nhật Bản và Mỹ có ý nghĩa quan trọng đặc biệt nhưng đồng thời cũng nhiều khó khăn và nhạy cảm.

Lý Tuấn Anh tại lễ ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện khi còn là Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NVCC.

Hành trình mang hồn Việt ra biển lớn

GD&TĐ - Lý Tuấn Anh kiên trì rèn luyện trở thành một trong 16 đại biểu Việt Nam dự SSEAYP 2026, mang khát vọng hội nhập và lan tỏa bản lĩnh.