Vì sao nhiều giáo viên ở Thanh Hoá chưa nhận được chế độ trợ cấp?

GD&TĐ - Giáo viên ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá) phản ánh đến Báo GD&TĐ việc chưa được hưởng chế độ dạy học sinh khuyết tật, giai đoạn 2012 - 2021.

Giờ thể dục của học sinh Trường Tiểu học Hoằng Phong (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).
Giờ thể dục của học sinh Trường Tiểu học Hoằng Phong (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Trả lời khúc mắc trên của giáo viên, ông Đoàn Đăng Khoa, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa xác nhận, phản ánh của giáo viên là đúng.

Hiện huyện chưa chi trả chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật (giai đoạn từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2020 - 2021) theo Nghị định số 28/2012 của Chính phủ.

Cũng theo ông Khoa, sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn về việc thực hiện chính sách chi trả tiền trợ cấp cho giáo viên trực tiếp tham gia đứng lớp dạy trẻ khuyết tật trong các lớp hòa nhập cộng đồng, UBND huyện Hoằng Hóa đã ban hành công văn về việc triển khai vấn đề này.

Trong đó, giao cho Phòng GD&ĐT huyện rà soát các trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng chính sách đối với nhà giáo dạy người khuyết tật theo phương thức hòa nhập năm học 2021 - 2022 và giai đoạn trước đó (từ 16/3/2018 đến năm học 2020 - 2021).

“Ngay sau khi có chủ trương, Phòng GD&ĐT đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các nhà trường rà soát hồ sơ, thẩm định, duyệt kết quả và đã báo cáo về Sở GD&ĐT Thanh Hóa từ 21/11/2022. Đồng thời, báo cáo kết quả rà soát, nhu cầu kinh phí về Sở Tài chính từ 8/12/2023”, ông Khoa thông tin.

Cũng theo Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa, hiện nay huyện đã thực hiện chi trả chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật năm học 2021 - 2022, năm học 2022 - 2023 và năm học 2023 - 2024, với tổng kinh phí là 11.551.722.000 đồng.

Năm học 2021 - 2022, tổng số học sinh tham gia học tập theo phương thức hòa nhập là 321 em. Số giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật là 1.033 người; kinh phí chi trả phụ cấp là 2.785.667.000 đồng.

Năm học 2022 - 2023, tổng số học sinh tham gia học tập theo phương thức hòa nhập là 322 em. Số giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật là 1.122 người; kinh phí chi trả phụ cấp là 4.160.210.000 đồng.

Năm học 2023 - 2024, tổng số học sinh tham gia học tập theo phương thức hòa nhập là 332 em. Số giáo viên trực tiếp giảng dạy học khuyết tật là 1.120 người; dự kiến kinh phí chi trả phụ cấp là 4.615.845.000 đồng.

Dự toán nhu cầu kinh phí chi trả chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật từ năm 2012 - 2013 đến năm 2020 - 2021 của huyện Hoằng Hóa là hơn 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình phê duyệt những giáo viên dạy học sinh khuyết tật do thời gian dài ở các nhà trường còn gặp nhiều khó khăn (hiệu trưởng và giáo viên ở các đơn vị có nhiều biến động). Do đó, đến thời điểm này, việc chi trả chế độ nêu trên cho giáo viên ở huyện Hoằng Hóa (giai đoạn từ năm học 2012 - 2013 đến năm 2020 - 2021) chưa thực hiện được.

“Phòng GD&ĐT đang yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp các trường hợp được hưởng chế độ, nhu cầu kinh phí chi trả. Đồng thời, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc chi trả chế độ này (từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2020 - 2021) trong thời gian sớm nhất”, ông Đoàn Đăng Khoa thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đình Kim Sơn - nơi thờ hai danh tướng nhà Đinh là Cao Điền Công và Cao Đỗ Công.

Đất học Kim Sơn sinh 5 hiền tài

GD&TĐ - Làng Kim Sơn, tên Nôm là làng Then thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (nay là xã Gia Lâm, Hà Nội), không chỉ là đất phát quan với những Tể tướng, Thượng thư mà còn nổi tiếng là “cái nôi” của những vị đại khoa nức tiếng thiên hạ.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Hải Châu, Đà Nẵng) sinh hoạt Câu lạc bộ Anh văn. Ảnh: NTCC

Tiếp cận tri thức bằng ngoại ngữ

GD&TĐ - Ngoài một số trường chuyên, trường tư thục và trường phổ thông theo hướng trọng điểm, hiện số trường tổ chức dạy - học bằng ngoại ngữ ở các môn Toán, Khoa học tự nhiên không nhiều.

Võ Trọng Khải và thầy Phan Văn Thái - giáo viên bồi dưỡng Toán, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NVCC

Từ ước mơ tuổi thơ đến đỉnh cao Toán học

GD&TĐ - Cách đây 8 năm, khi còn là một cậu bé tiểu học, Võ Trọng Khải vô tình đọc được bài báo viết về Nguyễn Cảnh Hoàng - nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế. Từ lòng ngưỡng mộ, Khải nuôi ước mơ đạt được thành tích như người anh trong bài báo.