Không có nhà công vụ, hàng chục cán bộ, công chức huyện miền núi ở Thanh Hóa phải đi thuê trọ

GD&TĐ - Hàng chục cán bộ, công chức, viên chức ở Huyện ủy, UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đang phải đi thuê nhà trọ, vì không có nhà công vụ.

UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) không có nhà công vụ, nên hàng chục cán bộ, công chức, viên chức phải đi thuê trọ. (Ảnh: Thế Lượng)
UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) không có nhà công vụ, nên hàng chục cán bộ, công chức, viên chức phải đi thuê trọ. (Ảnh: Thế Lượng)

Nhiều năm qua, hàng chục cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở Huyện ủy, UBND huyện và một số cơ quan, đơn vị chức năng cấp huyện của địa phương này phải tự tìm nhà thuê trọ.

Theo tìm hiểu của Báo GD&TĐ, hàng chục cán bộ, công chức, viên chức là người từ nơi khác về huyện này công tác, điều kiện xa nhà, không thể đi về trong ngày, nên họ rất cần có một nơi ở ổn định để yên tâm làm việc. Tuy nhiên, nhiều năm nay, huyện Lang Chánh không bố trí nhà công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Nhiều công chức cấp huyện ở địa phương này bày tỏ sự vất vả và cảm thấy tủi thân, khi về huyện công tác, mà phải đi tìm nhà trọ để thuê nơi ở. Nếu so sánh với các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, thì chỉ có huyện Lang Chánh là không bố trí nhà công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thực tế hầu hết các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa đều bố trí nhà công vụ, khu nhà tập dành cho cho cán bộ công chức, viên chức.

Thậm chí, nếu so sánh với một điểm trường lẻ ở thôn, bản miền núi, thì các điểm trường cũng được bố trí nhà ở cho giáo viên.

f6966aefeefb4ba512ea.jpg
Khu nhà công vụ của huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa được đầu tư khang trang.
 (Ảnh: Thế Lượng)

Theo thống kê, hiện ở UBND huyện Lang Chánh đang có tới gần 20 cán bộ, công chức, viên chức phải đi thuê trọ. Thậm chí, Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện là người ở nơi khác đến công tác, cũng đang phải ở tạm trong 2 phòng cấp 4 (phía sau trụ sở UBND huyện Lang Chánh).

Ông Lê Gia Kỳ, Quyền Chánh Văn phòng UBND huyện Lang Chánh cho biết, chỉ tính riêng cơ quan UBND huyện, đã có gần 20 cán bộ, công chức, viên chức đang phải đi thuê nhà ở, hoặc ở nhờ nhà thân, chưa kể những người ở khoảng cách từ 10km trở lên, thì cũng rất cần có nhà ở, để làm việc.

Lãnh đạo UBND huyện Lang Chánh cũng đã có báo cáo tỉnh, đề nghị bố trí kinh phí cũng như các điều kiện cần thiết để xây dựng nhà công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm nơi ở ổn định. Bởi kinh phí của địa phương không đủ khả năng để đầu tư, xây dựng khu nhà công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, sự việc vẫn đang “treo lơ lửng”, còn hàng chục cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện của Lang Chánh vẫn phải đi thuê nhà trọ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cháy xưởng in rộng 300m2 tại Hà Nội

Cháy xưởng in rộng 300m2 tại Hà Nội

GD&TĐ - Khoảng 16h30 ngày 19/9, xưởng in có diện tích khoảng 300m2 ở tổ dân phố Dao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra cháy lớn.