Vì sao người Việt không dùng thịt chó để cúng?

GD&TĐ - Lý do người Việt Nam không thờ cúng tổ tiên bằng thịt chó tiết lộ nhiều điều về quan niệm cũng như cách đối xử của người với vật nuôi trong nhà.

Vì sao người Việt không dùng thịt chó để cúng?

Theo Thượng tọa Thích Tâm Hiệp, chùa Kim Bản, Cẩm Giang, Hải Dương, nguyên nhân cốt lõi khiến người Việt Nam không sử dụng thịt chó để thờ cúng tổ tiên chính là yếu tố tình cảm giữa loài chó và con người.

Đối với người theo đạo Phật, họ không bao giờ nên ăn thịt chó, vì chó là bạn thân thiết nhất của con người, canh giữ nhà cửa, vui cùng với chủ, buồn cùng với chủ, là nhân vật đầu tiên mừng rỡ đón ở cửa khi chủ về đến nhà…

Vì sao người Việt không dùng thịt chó để cúng? 0

Nhiều trường hợp chủ nhân chết, chó vẫn ngồi chờ bên mộ hoặc ở những nơi kỷ niệm giữa nó và chủ nhân để ngóng đợi, có khi nhịn ăn nhịn uống đến chết theo chủ.

Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, khi chó gặp chủ, não của nó sẽ tiết ra một loại hoóc môn giống như khi bạn nhìn thấy người yêu của mình. 

Điểm dễ nhận thấy nhất là khi người chủ vuốt ve những con chó khác, con chó của người chủ lập tức chen vào vì nó ghen.

Vì sao người Việt không dùng thịt chó để cúng? 1

Với sự trung thành và tình cảm lớn dành cho con người cho nên không ai nhẫn tâm giết nó để đưa lên thờ cúng tổ tiên. – Thượng tọa Thích Tâm Hiệp nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng, chó là loài vật ăn tạp, nó ăn những thứ mất vệ sinh nên đây cũng là một yếu tố khiến người Việt không muốn đưa lên ban thờ.

Theo Giadinhmoi.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Phát huy học liệu số

GD&TĐ - Bám sát yêu cầu phát triển của giáo dục trong kỷ nguyên số, thời gian qua, Bộ GD&ĐT từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tạo nền tảng pháp lý đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) trong giờ thực hành môn Vật lý. Ảnh minh họa: INT

Giáo dục và đào tạo: Trụ cột phát triển trong kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, nhiều ý kiến chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, coi phát triển con người và tri thức là nền tảng để Việt Nam bứt phá, hội nhập và phát triển bền vững đến năm 2045.