Vì sao người ta thường tặng socola và hoa hồng ngày Valentine?

GD&TĐ - Ngày Valentine 14/2, người ta thường tặng cho nhau những món quà đặc trưng mà qua đó, họ muốn gửi gắm lời yêu thương tới đối phương của mình.

Món quà thông dụng là socola và hoa hồng trong ngày Valentine (hình minh họa).
Món quà thông dụng là socola và hoa hồng trong ngày Valentine (hình minh họa).

Socola

Socola không chỉ là một món ăn ngon mà còn là biểu tượng của tình yêu. Socola luôn là sự lựa chọn hàng đầu để dành tặng cho đối phương trong ngày lễ tình nhân. Lý do vì đâu?

Socola theo cảm nhận khi nếm có đầy đủ các vị như ngọt ngào, bùi bùi, đăng đắng xen lẫn vị chát... Đây cũng chính là hương vị mà người ta nếm trải trong tình yêu.

Quả thật là vậy, trong tình yêu người ta sẽ không thể gọi là tình yêu đích thực, phong phú nếu không trải qua những cung bậc cảm xúc khi ngọt ngào, khi cay đắng, khi bùi ngùi, mê hoặc.

Socola là sự hòa quyện giữa cảm xúc vui buồn, lãng mạn đan xen trong tình yêu. Dù có vị đắng nhưng tình yêu luôn làm cho con người ta thích thú và muốn được trải nghiệm nó. Chính vì vậy, socola đã trở thành món quà ưa thích nhất mà ở châu Âu là không thể thiếu của các cặp tình nhân trong ngày lễ này. Họ xem đó là biểu tượng cuộc tình mà muốn trao gửi và ngụ ý tới đối phương của mình, rằng tình yêu sẽ không chỉ có ngọt ngào, đôi lúc sẽ có chút đắng cay và thế mới là tình yêu trọn vẹn.

Người ta tặng socola để ngầm định với nhau, rằng hãy kiên nhẫn nếm trải vị tình yêu để cảm nhận được thi vị tình yêu đúng nghĩa nhất.

Còn theo thông tục của người Aztec, vào những năm đầu thế kỷ 19, họ sử dụng socola là món quà tặng đặc biệt. Lúc ấy, socola được sử dụng như đồng tiền để trao đổi những thứ khác và đây là loại thức uống đặc biệt trong giới quý tộc.

Theo tín ngưỡng của người Aztec, socola có nguồn cội từ tâm linh, là thứ có nguồn năng lượng siêu nhiên, mãnh lực khêu gợi, cám dỗ. Socola được mệnh danh là "món quà của Thượng đế". Chính vì vậy, socola trở thành một thứ không thể thiếu trong các nghi lễ đính hôn, tiệc cưới của họ.

Đối với nhiều người, Socola được coi là một thực phẩm quyền lực và sức mạnh. Tài liệu ghi chép cho thấy vua Montezuma luôn dùng một lượng lớn đồ uống bằng socola hàng ngày. Ông thường dùng socola và xem đó là nguồn bổ sung linh lực trước khi đến hậu cung. Ông tin rằng socola là một thức uống thần kì, giúp có sức mạnh và tinh thần chiến đấu không mỏi mệt.

Chính vì thế socola đã trở thành một món thực phẩm không thể thiếu trong các tiệc đính hôn và tiệc cưới của Tây Ban Nha. Và cho tới ngày nay, đây vẫn là món quà không thể thiếu của các cặp yêu nhau.

Hoa hồng

Vì sao người ta thường tặng socola và hoa hồng ngày Valentine? ảnh 1

Cũng giống như socola, đây là món quà không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân. Ý nghĩa của hoa hồng trong ngày lễ tình yêu vô cùng phong phú.

Có rất nhiều câu chuyện về hoa hồng liên quan tới ngày lễ này. Xa xưa, khi Nữ thần Tình yêu được sinh ra cùng 1 đoá hoa hồng màu trắng. Khi người chồng yêu thương của nàng bị mất đi, nữ thần đã vô cùng đau khổ và đã để gai của hoa hồng đâm vào tay. Máu của nữ thần Tình Yêu đã nhuộm đỏ những cánh hoa hồng màu trắng. Từ đó, hoa hồng đã trở thành loài hoa biểu tượng của tình yêu và sự thuỷ chung.

Người ta thường tặng hoa hồng đỏ với thông điệp “Anh yêu em và thủy chung như bông hồng này”.

Mỗi màu sắc hoa hồng lại mang đến một ý nghĩa biểu đạt khác nhau, ví dụ:

Hoa hồng đỏ: Hoa hồng đỏ đã có từ rất lâu đời, trải qua nhiều nền văn hóa - cả phương tây và phương đông. Màu đỏ luôn là màu được yêu thích nhất, và biểu tượng cho một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng: tình yêu nồng cháy và lãng mạn.

Hoa hồng trắng: Hồng trắng không chỉ biểu tượng cho một tình yêu thuần khiết, cao thượng mà mặt khác, nó còn là loài hoa dành để bày tỏ lời xin lỗi đến người yêu nếu chẳng may mắc lỗi lầm.

Hoa hồng vàng: Hoa hồng vàng không chỉ tượng trưng cho một tình yêu kiêu sa đầy rực rỡ, mà nó còn là loài hoa thể hiện sự quan tâm và tiến triển trong mối quan hệ. Đôi khi, hồng vàng lại là một lời bày tỏ sự ghen tuông khi tình yêu giảm sút và sự phản bội.

Hoa hồng phớt: Màu hồng nhẹ nhàng của hoa hồng ngụ ý về sự bắt đầu của một tình yêu đầy mơ mộng, lãng mạn và dịu dàng.

Hoa hồng đậm: Hoa hồng màu hồng đậm mang ý nghĩa của sự sang trọng, sự biết ơn và để bày tỏ lời cảm ơn.

Hoa hồng phấn: Màu hồng phấn dịu nhẹ của hoa mang đến thông điệp về sự trìu mến, về một tình yêu lãng mạn và nhẹ nhàng.

Hoa hồng nhung: Tượng trưng cho một tình yêu say đắm và nồng nhiệt.

Hoa hồng cam: Thể hiện sự nhiệt tình và đam mê cháy bỏng.

Hoa hồng tím: Thể hiện lòng say mê, chung thủy, và là tình yêu mãnh liệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hoa hồng xanh: Tượng trưng cho một tình yêu bất diệt.

Hoa hồng tỉ muội: Bày tỏ sự biết ơn, yêu thương trìu mến.

Ngoài socola và hoa hồng, ngày nay thường ta thường tặng nhau nhiều món quà có ý nghĩa khác như gấu bông, đồ trang sức, đồng hồ, mỹ phẩm… Đó cũng là những món quà có ý nghĩa mang tính thực tế để tặng trong dịp valentine.

Ngoài ra, người ta cũng tặng nhau đồ đôi. Đồ đôi ở đây có thể là giày đôi, mũ đôi, quần áo đôi, điện thoại đôi,… Tặng đồ đôi trong dịp valentine có ngụ ý mong muốn tình cảm của cả 2 trở nên gắn bó hơn và bền lâu hơn.

Tuy nhiên, dù tặng bất cứ thứ gì thì sự chân thành trong tình yêu vẫn là điều mà người ta mong mỏi. Nếu không có socola, không có hoa hồng, không có gấu bông thì thậm chí ngay cả bông hoa đồng nội hay một chiếc nhẫn cỏ vẫn có thể làm say đắm trái tim chân thành!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.