Vì sao Man United từ bỏ theo đuổi Leandro Paredes?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - PSG đưa ra mức giá quá cao cho Leandro Paredes do đó, Man United đã từ chối thẳng thừng và không chi số tiền kể trên.

Leandro Paredes khó lòng gia nhập Man United với giá 35 triệu Euro.
Leandro Paredes khó lòng gia nhập Man United với giá 35 triệu Euro.

Sau khi lên nắm quyền, tân HLV Erik ten Hag đã đưa F. De Jong lên làm mục tiêu hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, Man United đã không thể thực hiện được mục tiêu trên khi Barca không muốn bán ngôi sao của mình.

Bế tắc trong thương vụ chiêu mộ tuyển thủ người Hà Lan, Man United đã chuyển hướng sang tiền vệ Leandro Paredes của PSG như một phương án thay thế.

Tuy vậy, đội bóng chủ sân "công viên các hoàng tử" chỉ để tiền vệ người Argentina ra đi khi có được 35 triệu euro từ các đối tác. Trước lời báo giá này, MU đã từ chối thẳng thừng và kiên quyết không chịu chi số tiền kể trên.

Đội bóng chủ sân Old Trafford chỉ muốn bỏ ra 25 triệu euro để có được sự phục vụ của Paredes, thay vì phải chi tới tận 35 triệu euro cho một tiền vệ không quá xuất sắc.

Dự kiến, MU sẽ ký hợp đồng 3 năm với cầu thủ người Đan Mạch Eriksen. Cầu thủ này sẽ trải qua một cuộc kiểm tra y tế và có thể tham gia chuyến du đấu của nửa đỏ thành Manchester ở Melbourne (Úc) vào thời gian tới.

Trong một diễn biến khác, hồi tháng 7 vừa qua, Ronaldo đã chính thức bước vào năm thứ 2 trong hợp đồng với Quỷ đỏ. Đáng nói, một nhân vật tại Old Trafford tiết lộ rằng, CR7 đã nhận được một khoản tiền thưởng lên tới hàng triệu bảng Anh nhưng vẫn nằng nặc đòi ra đi.

Sự ra đi của tiền đạo người Bồ vô tình mang tới cơ hội cho Martial. Nguồn tin uy tín cho hay, chân sút này đã được huấn luyện viên Erik ten Hag trao một cơ hội để khẳng định giá trị bản thân tại Old Trafford cũng như hy vọng tiền đạo này sẽ hồi sinh và lấy lại phong độ đỉnh cao như xưa thay thế cho sự ra đi của Ronaldo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ