Vì sao Malaysia từ chối thi đấu với Argentina và Brazil?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tuyển Argentina và Brazil sẵn sàng đá giao hữu với Malaysia trong chuyến du đấu châu Á nhưng bất ngờ bị từ chối.

Tuyển Malaysia từ chối thi đấu với Argentina và Brazil dịp FIFA Days tháng 6.
Tuyển Malaysia từ chối thi đấu với Argentina và Brazil dịp FIFA Days tháng 6.

Theo tờ Okezone (Indonesia), Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Mohd Amin cho biết, liên đoàn này đã từ chối lời mời thi đấu giao hữu của Argentina và Brazil.

Hãng truyền thông Okezone cho rằng, phía đội tuyển Argentina hay Brazil sẵn sàng đá giao hữu với Malaysia trong chuyến du đấu châu Á nhân dịp FIFA Days nhưng phía tuyển Malaysia lại không muốn tổ chức những trận đấu này bởi họ biết sự chênh lệch về đẳng cấp giữa đội nhà với hai ông lớn của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại.

"Tuyển Brazil và Argentina muốn thi đấu nhưng chúng tôi không muốn vì đây không phải là thời điểm thích hợp. Tôi có thể chấp nhận điều đó nhưng đây không phải là lúc và HLV Kim Pan-gon cũng chưa sẵn sàng. Tôi cũng có mối quan hệ tốt với LĐBĐ Argentina và họ đã mời chúng tôi nhưng chúng tôi đã từ chối.

Nếu muốn đá giao hữu, chúng tôi có thể chọn những đối thủ phù hợp hơn" – phát biểu của Chủ tịch FAM Datuk Hamidin Mohd Amin được trích từ hãng truyền thông Bharian (Malaysia) và đăng lại trên Okezone.

Về phía Indonesia, đội bóng này sẽ so tài với Argentina vào ngày 19/6. Để có được trận đấu này, đội bóng xứ Vạn đảo đã bỏ ra số tiền lên tới 74 tỷ IDR (khoảng hơn 116 tỷ VNĐ).

Theo nguồn tin từ trang Okezone, đội tuyển Argentina mới đây đã gửi tới PSSI một yêu cầu khá đặc biệt trước khi họ di chuyển đến Indonesia để đá giao hữu.

Cụ thể, Messi cùng đồng đội muốn PSSI phải giữ bí mật về địa điểm và lịch trình của họ tại Indonesia.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir cho rằng, yêu cầu của đội bóng Nam Mỹ là muốn đảm bảo về mặt an ninh trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá xứ vạn đảo.

Bên cạnh đó, phía Argentina cho biết, các cầu thủ của họ chỉ tham gia trận đấu với Indonesia trên sân Gelora Bung Karno và rời đi. Ngoài ra, họ không tham gia bất kỳ sự kiện nào khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ