Bayern Munich sa thải hai quan chức hàng đầu sau ngôi vô địch

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngay sau chức vô địch Bundesliga, Bayern Munich đã quyết định sa thải Kahn và Salihamidzic.

Kahn và Salihamidzic và bị Bayern Munich sa thải sau ngôi vô địch Bundesliga.
Kahn và Salihamidzic và bị Bayern Munich sa thải sau ngôi vô địch Bundesliga.

Đánh bại Koln với tỷ số 2-1, Bayern Munich chính thức đăng quang chức vô địch Bundesliga mùa giải 2022/23 khi bằng điểm với Dortmund nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng. Đây là chức vô địch nước Đức thứ 11 liên tiếp của “Hùm xám” xứ Bavaria.

Ngay sau chức vô địch Bundesliga, CLB Bayern Munich ra thông báo rằng ban giám sát của họ đã quyết định sa thải Kahn và Salihamidzic, và có hiệu lực ngay lập tức.

HLV Thomas Tuchel sốc trước quyết định của CLB sa thải những người đã đưa ông về CLB để thay thế Julian Nagelsmann vào tháng 3: “Thay vì ăn mừng, bây giờ chúng tôi có vấn đề tiếp theo. Tôi biết về nó từ hôm qua. Cả hai chịu trách nhiệm chính cho việc chúng tôi đang đi trên hành trình này cùng nhau. Đó là lý do tại sao tôi phải xử lý nó ngay bây giờ. Nhưng tôi cho rằng mình sẽ tiếp tục con đường của mình tại Bayern”.

Trong khi, ngôi sao kỳ cựu Thomas Mueller không có vẻ gì là bất ngờ: “CLB có cảm giác rằng họ phải làm gì đó. Đó là những gì chúng tôi đã nói và đó là những gì họ đã quyết định”.

Cả Kahn và Salihamidzic đều phải chịu áp lực sau khi Bayern sa sút phong độ ở mùa giải này. Cuộc đua vô địch Bundesliga bất ngờ trở thành cuộc đua khó khăn nhất so với 10 chức vô địch liên tiếp trước đó. Bayern cũng bị loại từ tứ kết ở cả Champions League và Cúp quốc gia Đức.

Oliver Kahn là thủ môn của Bayern Munich giai đoạn 1994-2008, từng giành 8 chức vô địch Bundesliga và Champions League mùa 2000-2001. Kahn cũng từng là người trấn giữ khung thành tuyển Đức đoạt chức vô địch EURO 1996 và gia nhập đội ngũ điều hành Bayern Munich từ năm 2020 với vai trò Giám đốc điều hành (CEO) từ năm 2021.

Trong khi đó, Hasan Salihamidzic - cựu tiền vệ 46 tuổi người Bosnia, từng là đồng đội của Oliver Kahn tại Bayern giai đoạn 1998 - 2007. Salihamidzic được bổ nhiệm làm Giám đốc thể thao giai đoạn 2017-2020, sau đó được thăng chức, trở thành Ủy viên Hội đồng thể thao của CLB.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.