Vì sao khu vực lớn nhất của Nga cấm Halloween?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngành Giáo dục Vùng Yakutia (Cộng hòa Sakha) của Nga cho biết Halloween “không phù hợp” trong bối cảnh nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa quốc gia.

(Ảnh: Global Look Press)
(Ảnh: Global Look Press)

Vùng Yakutia lớn nhất của Nga đã tuyên bố rằng lễ hội Halloween không nên diễn ra ở trường học. Ngành Giáo dục ở đây cho rằng lễ hội này có thể cản trở mục tiêu bảo tồn di sản và truyền thống quốc gia.

Trên kênh Telegram, Ngành Giáo dục cho biết lễ hội Halloween được nhiều người ưa chuộng và cũng đã diễn ra tại Cộng hòa Sakha. Bộ nhấn mạnh rằng nó đã trở nên đặc biệt phổ biến với thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, bất chấp sự hấp dẫn toàn cầu, các cơ quan giáo dục địa phương vẫn cho rằng nó không phù hợp.

Tuyên bố của cơ quan quản lý cho biết lời khuyên này được đưa ra "dựa trên các sự kiện gần đây" mặc dù không nói rõ sự kiện nào.

Họ nói rằng thay vì Halloween, các trường học nên tập trung vào giáo dục và các sự kiện “bảo tồn và củng cố các giá trị đạo đức… lòng yêu nước và bảo vệ di sản lịch sử” của đất nước.

Tuần trước, Vùng Krasnodar phía nam đã kêu gọi doanh nhân hạn chế tổ chức lễ Halloween. Trong thư gửi người đứng đầu các doanh nghiệp tiêu dùng trong khu vực, chính quyền thảo luận rằng những lễ hội như vậy “không có nguồn gốc văn hóa trong nền văn hóa đa quốc gia” của khu vực. Họ không cấm hoàn toàn ngày lễ nhưng nói rằng nó sẽ không được “ủng hộ hay khuyến khích”.

Được tổ chức vào 31/10, Halloween có nguồn gốc từ lễ hội thu hoạch cổ xưa của người Celtic, đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới và mùa đông. Kể từ đó, nó đã phát triển thành một ngày của các bữa tiệc, trang phục hóa trang, phim kinh dị, đèn bí ngô và trò trêu chọc dành cho trẻ em và người lớn.

Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia đều chấp nhận truyền thống này.

Các quốc gia châu Phi như Rwanda và Ghana đã cấm hoàn toàn Halloween với lý do lo ngại về các nghi lễ phù thủy có thể xảy ra cũng như chỉ ra sự cần thiết phải bảo tồn nền văn hóa dân tộc.

Năm 2014, chính quyền Hồi giáo ở Malaysia cũng cho biết người Hồi giáo trong nước không nên tham gia lễ Halloween vì điều đó sẽ đi ngược lại giáo lý Hồi giáo.

Nga có thái độ trái chiều với lễ hội này. Mặc dù lễ hội này chưa bao giờ bị cấm nhưng quốc gia này đã nhiều lần chứng kiến ​​những nỗ lực nhằm hạn chế lễ hội Halloween.

Năm 2013, phát ngôn viên khi đó của Giáo hội Chính thống Nga, Fr. Vsevolod Chaplin gọi đây là một ngày lễ nguy hiểm có thể dẫn đến “bệnh tật, buồn bã và tuyệt vọng”. Cùng năm đó, Ngành giáo dục ở Vùng Omsk ở Siberia cấm các trường học tổ chức lễ hội, cho rằng nó cổ vũ sự chết chóc và “chủ nghĩa cực đoan”.

Nghị sĩ Nga Vitaly Milonov là người nổi tiếng với lập trường ủng hộ Kito giáo và chống người đồng tính. Năm 2017, ông đề xuất lệnh cấm toàn quốc đối với những lễ hội như vậy tại trường học và nhà trẻ. Tuy nhiên, không có sáng kiến ​​nào trong số đó dẫn đến bất kỳ thay đổi nào về vấn đề này của chính quyền liên bang.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ