Vì sao giới trẻ Nhật không muốn kết hôn?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cứ 4 người Nhật ở độ tuổi 30 thì có 1 người nói rằng họ không có kế hoạch kết hôn.

Ngày càng nhiều người ở độ tuổi 30 chưa từng kết hôn và không có ý định kết hôn. (Ảnh: ITN).
Ngày càng nhiều người ở độ tuổi 30 chưa từng kết hôn và không có ý định kết hôn. (Ảnh: ITN).

Các nhà phân tích cho rằng, đó là do áp lực tài chính ngày càng tăng và phần lớn giới trẻ hiện nay mong muốn sống thoải mái mà không có nghĩa vụ xã hội.

Ở tuổi 37, Sho (đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Saitama, phía bắc Tokyo) cho biết, anh hài lòng với cuộc sống độc thân. Sho có một công việc với mức thu nhập đủ để anh có thể sống sung túc. Sho có những người bạn mà anh thường xuyên gặp gỡ, nhiều sở thích khác nhau và thời gian để tận hưởng chúng.

Điều duy nhất mà Sho không có là một người vợ và điều đó đối với anh là hoàn toàn bình thường.

Một báo cáo do chính phủ Nhật Bản công bố gần đây chỉ ra rằng, Sho là một trong số ngày càng nhiều người ở độ tuổi 30 chưa từng kết hôn và không có ý định kết hôn. Đó là một nguyên nhân nghiêm trọng gây lo ngại ở một quốc gia đang chứng kiến dân số già đi nhanh chóng.

Theo báo cáo về giới tính năm 2022 của Văn phòng Nội các, 25,4% phụ nữ ở độ tuổi 30 và 26,5% nam giới cùng độ tuổi nói rằng họ không muốn kết hôn. Tương tự, hơn 19% nam giới ở độ tuổi 20 và 14% phụ nữ không có kế hoạch kết hôn.

Hài lòng với cuộc sống độc thân

Nhiều gia đình hiện nay chỉ có một con, vì vậy đứa trẻ đó lớn lên không tương tác hoặc phát triển các kỹ năng xã hội mà chúng cần trong cuộc sống sau này. (Ảnh: ITN).
Nhiều gia đình hiện nay chỉ có một con, vì vậy đứa trẻ đó lớn lên không tương tác hoặc phát triển các kỹ năng xã hội mà chúng cần trong cuộc sống sau này. (Ảnh: ITN).

Báo cáo chỉ ra rằng, 514.000 cuộc hôn nhân đã được đăng ký tại Nhật Bản vào năm 2021, đánh dấu con số hàng năm thấp nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II vào năm 1945 và giảm mạnh so với 1,029 triệu đám cưới vào năm 1970.

Phụ nữ tham gia khảo sát cho biết, họ ngại kết hôn vì họ thích tự do, có sự nghiệp viên mãn và không muốn gánh nặng của người nội trợ truyền thống như việc nhà, nuôi dạy con cái và chăm sóc cha mẹ già.

Đàn ông cho biết, họ cũng được hưởng các quyền tự do cá nhân. Ngoài ra, các động lực khác để họ duy trì cuộc sống độc thân bao gồm lo ngại về sự bấp bênh trong công việc và không thể kiếm đủ tiền để duy trì gia đình.

Sho chia sẻ: "Tôi rất vui với cuộc sống độc thân. Tôi có thể làm những việc tôi muốn và không phải nghĩ về bất kỳ ai khác. Tôi có thể thức khuya để chơi trò chơi điện tử hoặc xem bất kỳ bộ phim nào ở rạp chiếu phim mà tôi muốn, hoặc tôi có thể gặp gỡ bạn bè. Tôi thích điều đó. Tất nhiên, một số bạn bè của tôi đã kết hôn, nhưng họ đã thay đổi và tôi không còn gặp họ nhiều nữa. Điều đó tốt cho họ nhưng có bạn gái hoặc kết hôn dường như là một rắc rối đối với tôi”.

Các nghiên cứu kết luận, ý tưởng đằng sau gia đình Nhật Bản đã thay đổi và hôn nhân không còn được coi là mạng lưới an toàn để đảm bảo một cuộc sống ổn định.

Aya Fujii, nhà tâm lý học hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho một chương trình hỗ trợ việc làm do chính phủ điều hành ở Tokyo, chỉ ra rằng tỷ lệ sinh của Nhật Bản đã giảm kể từ những năm 1970. Nhưng vấn đề hiện nay đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều và chính phủ dường như đang đấu tranh để tìm ra cách ngăn chặn sự suy giảm.

"Có một số lý do mà tôi thấy trong xã hội, một là không giống như ở các quốc gia khác, tiền lương ở Nhật về cơ bản vẫn giữ nguyên trong nhiều năm. Và điều đó có nghĩa là nhiều người trẻ coi việc cố gắng lập gia đình là một gánh nặng tài chính quá lớn”, Aya Fujii nói.

Liên quan đến điều đó, nhiều phụ nữ đã chọn cống hiến thời gian cho công việc thay vì lập gia đình. Thực tế, áp lực của công việc khiến việc lập gia đình càng trở nên khó khăn hơn, vì vậy thế hệ phụ nữ đi làm ngày càng thích sống độc thân.

Ưu tiên sở thích thay vì các mối quan hệ thực tế

Nhật Bản đang chứng kiến dân số già đi nhanh chóng. (Ảnh: ITN).
Nhật Bản đang chứng kiến dân số già đi nhanh chóng. (Ảnh: ITN).

Aya Fujii nói: "Tôi thấy nhiều người trẻ bây giờ thích truyện tranh manga và phim hoạt hình. Các nhân vật trong manga và anime không tranh cãi và điều đó khiến mọi người cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn.

Tôi nghĩ rằng rất nhiều người trẻ thiếu các kỹ năng xã hội và điều đó càng trở nên tồi tệ hơn khi nhiều gia đình hiện nay chỉ có một con, vì vậy đứa trẻ đó lớn lên không tương tác hoặc phát triển các kỹ năng xã hội mà chúng cần trong cuộc sống sau này”.

Fujii tin rằng dân số Nhật Bản sẽ không ngừng giảm trong tương lai gần. “Những người Nhật Bản ở độ tuổi 20 và 30 không thể giao tiếp với người khác giới sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tìm bạn đời và mô hình dân số giảm của quốc gia sẽ tiếp tục,” cô nói.

Theo dw.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.