Vì sao ghế Phó chủ tịch tài chính VFF "mất giá"?

Vì sao ghế Phó chủ tịch tài chính VFF "mất giá"?

Trả lời Tiền Phong, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF sẽ xây dựng tiêu chí ứng viên Phó chủ tịch phụ trách tài chính làm cơ sở để các tổ chức thành viên tiến cử. Ứng viên phải nhận được ít nhất giới thiệu từ 2 tổ chức thành viên, thay vì chỉ 1 như quy định trước đây. Trong 2 tháng tới, VFF sẽ thành lập các tiểu ban phục vụ công tác tổ chức đại hội thường niên, dự kiến diễn ra trong tháng 8.

Trong diễn biến mới nhất, một ứng viên được đánh giá rất có tiềm năng là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF, ông Trần Anh Tú đã tuyên bố không ra tranh cử. Trên thực tế trước thềm đại hội 8, bầu Tú nhận được nhiều giới thiệu từ các tổ chức thành viên VFF.

Tuy nhiên do phản ứng quá gay gắt của bầu Đức vì những vấn đề hậu trường, ông Tú đã rút lui để chấp nhận giữ hoà khí của nền bóng đá. Kết quả, người chiến thắng ghế Phó chủ tịch tài chính VFF tại đại hội 8 là nguyên Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa.

Đây là kết quả khiến giới hâm mộ bóng đá phải ngỡ ngàng bởi ông Nghĩa khi đó là một cán bộ nhà nước nghỉ hưu nhưng đã vượt qua một loạt doanh nhân để đắc cử. Nếu so với 2 người tiềm nhiệm là bầu Đức và ông Lê Hùng Dũng thì chiến thắng của ông Cấn Văn Nghĩa thực sự ngoạn mục. Tuy nhiên, một chi tiết rất đáng chú ý nhưng có lẽ không phải người hâm mộ nào cũng rõ, là tại đại hội 8 VFF bất ngờ quyết định “đóng cửa” với báo chí để bỏ phiếu, thay vì mở rộng như kỳ đại hội trước đó.

Với việc bầu Tú chính thức không ra tranh cử, cuộc đua ở đại hội thường niên VFF sắp tới đang được “đóng khung” cho 2 cái tên đã rất cũ trong làng bóng đá: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Động Lực Lê Văn Thành và Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng. Cả hai đồng thời đang nắm ghế Trưởng, Phó ban Tài chính-tài trợ VFF.

Ông Thành ngoài ra còn đang là Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, vốn cũng đã rất vất vả với việc phát triển bóng chuyền, đang có dấu hiệu thụt lùi về thành tích mấy năm qua. Trong khi đó, ông Phạm Thanh Hùng ngoài đội bóng Than Quảng Ninh còn phải lo thêm cả bóng đá nữ, một nhiệm vụ khá bất ngờ vốn trước được VFF giao cho ông Cấn Văn Nghĩa.

Ông Hùng trước thềm đại hội 8 từng có ý định tranh cử rồi thôi không tham gia, trong khi ông Lê Văn Thành đã trượt trong 2 lần tranh cử trước. Ngoài 2 gương mặt trên, chưa có doanh nhân nào thể hiện sự quan tâm tới chiếc ghế Phó chủ tịch tài chính. Chuyện này không thể không cho rằng có phần bắt nguồn từ cách làm ít mang tính “cầu hiền” của VFF.

Rõ ràng nếu VFF không mở rộng cửa hơn thì rất khó có khả năng chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính, có thể tìm kiếm được 1 gương mặt mới thực sự đủ tâm và tầm. Nói như TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh với Tiền Phong cách đây không lâu, VFF nếu “làm việc minh bạch, không có gì khuất tất thì sao phải giấu”.

Bóng đá Việt Nam một thời bị người hâm mộ quay lưng cũng bởi những trận đấu “có mùi”. Chỉ hơn 2 năm qua, thành tích của các ĐTQG dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo mới khiến đời sống bóng đá Việt Nam trở nên sôi động hơn. VFF nhờ vậy cũng có thể thu về nguồn tài trợ lớn hơn. Nếu không tận dụng thời cơ, tìm được người thực sự có tài năng và tâm huyết ngồi vào bộ máy lãnh đạo, rất có thể VFF chẳng mấy chốc lại trở về với thực trạng cũ.

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.