Vì sao Filip Nguyễn chưa được lên tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Thủ môn Việt kiều Séc Filip Nguyễn không được lên tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 10.

Filip Nguyễn vắng mặt trong danh sách tuyển Việt Nam mới nhất.
Filip Nguyễn vắng mặt trong danh sách tuyển Việt Nam mới nhất.

Mới đây, HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách 33 cầu thủ góp mặt tại ĐT Việt Nam nhằm chuẩn bị cho đợt tập trung FIFA Days tháng 10. Trong danh sách này không có Công Phượng và thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn.

Được biết, thủ môn Việt kiều Séc không được lên tuyển Việt Nam bởi vẫn chưa hoàn tất thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Hiện tại, gia đình Filip Nguyễn đang nỗ lực hoàn thành những khâu cuối để anh có thể kịp tham dự vòng loại World Cup 2026 cùng tuyển Việt Nam vào cuối tháng 11 tới.

Với việc Filip Nguyễn chưa thể tập trung cùng đội tuyển vào dịp FIFA Days tháng 10, HLV Troussier quyết định triệu tập 3 thủ môn đang có phong độ cao gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Văn Việt.

Về phía Filip Nguyễn, khả năng thủ môn gốc Hải Phòng sẽ có quốc tịch Việt Nam vào cuối năm nay, thời điểm thầy trò HLV Troussier đang bắt đầu những bước đầu tiên tại chiến dịch vòng loại 2 World Cup 2026.

Ngày 8/10, tuyển Việt Nam lên đường sang Trung Quốc để thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 10, lần lượt gặp tuyển Trung Quốc vào ngày 10/10 và gặp tuyển Uzbekistan vào ngày 13/10.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để thi đấu trận giao hữu cuối cùng trong dịp FIFA Days tháng 10, gặp tuyển Hàn Quốc vào ngày 17/10.

Đây là những trận giao hữu cực chất lượng của tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, khởi tranh bắt đầu từ tháng 11 tới.

Trước đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier, đội tuyển Việt Nam đã trải qua hai đợt tập trung cùng 3 trận giao hữu với thành tích toàn thắng trước Hong Kong (Trung Quốc), Syria và Palestine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người dân Gaza phải rời bỏ nhà cửa do chiến dịch tấn công của IDF.

IDF chiến thắng Hamas mà không cần Mỹ?

GD&TĐ - Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 16/5, Thủ tướng Netanyahu nói, quân đội Israel (IDF) có thể đánh bại Hamas tại Gaza mà không cần sự hỗ trợ từ Mỹ.